Điểm tin showbiz 27/05
Quý vị đang nghe điểm tin showbiz trên radio pháp luật báo plvn. Sau đây là những nội dung sẽ có trong điểm tin ngày 27/05:
Taylor Swift lập kỷ lục chưa từng có trong tiền lệ
Nhạc kịch “Giấc mơ Chí Phèo” tái xuất dịp hè
Sắp diễn ra Tuần lễ Thời trang quốc tế Việt Nam
Cành cọ vàng Cannes đã thuộc về đạo diễn người Iran của bộ phim “It Was Just an Accident”
Sau đây là nội dung chi tiết:
Taylor Swift - cái tên đồng nghĩa với sự chuyển mình liên tục của nền âm nhạc đương đại vừa tiếp tục chứng minh vì sao cô là một trong những nghệ sĩ quyền lực nhất thế giới. Với ba album Lover, Folklore và Midnights cùng vượt qua mốc 10 tỷ lượt phát trực tuyến trên Spotify, Taylor Swift không chỉ phá kỷ lục, mà còn viết lại bản đồ quyền lực của âm nhạc thời đại số.
Đây là thành tích chưa từng có tiền lệ đối với một nghệ sĩ nữ. Trong bối cảnh thị trường streaming ngày càng cạnh tranh và bị chi phối bởi các xu hướng ngắn hạn, việc một cá nhân duy trì được sự bền bỉ và sức hút qua nhiều thời kỳ, từ pop lãng mạn (ca khúc Lover), đến folk đầy nội tâm (ca khúc Folklore), rồi quay trở lại với synth-pop hiện đại (ca khúc Midnights) là điều gần như không tưởng.
Midnights - album phòng thu thứ 10 của Taylor Swift, phát hành vào tháng 10 năm 2022, đạt mốc 10 tỷ lượt nghe chỉ trong vòng 761 ngày - trở thành album của nghệ sĩ nữ nhanh nhất đạt thành tích này. Với phong cách kể chuyện sâu sắc, lời ca ẩn dụ và âm thanh ma mị hiện đại, album này một lần nữa cho thấy khả năng liên tục tái tạo bản thân của nữ ca sĩ.
Đáng chú ý, theo các nguồn tin từ Page Six, Shamrock Holdings - đơn vị hiện sở hữu bản quyền bản thu gốc của Taylor Swift đang cân nhắc bán lại toàn bộ danh mục này cho chính cô. Mức định giá có thể lên đến 1 tỷ USD, một con số khổng lồ không chỉ phản ánh giá trị kinh tế, mà còn là lời khẳng định: nghệ sĩ hoàn toàn có thể nắm quyền kiểm soát di sản của mình nếu đủ kiên định và chiến lược.
Ba album, ba mươi tỷ lượt phát trực tuyến. Một nghệ sĩ nữ đầu tiên làm được điều đó. Nhưng với Taylor Swift, đây chưa bao giờ là điểm dừng. Mỗi kỷ lục là một chương mới và chương tiếp theo, có lẽ, sẽ còn chấn động hơn nữa.
(Swish)
Vở nhạc kịch “Giấc mơ Chí Phèo” của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long sẽ tái ngộ khán giả Thủ đô trong 2 đêm 6 và 7-6, tại Nhà hát Hồ Gươm (40 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Ra mắt vào tháng 12-2024, nhạc kịch “Giấc mơ Chí Phèo” đã gây tiếng vang lớn với khán giả, giới chuyên môn và truyền thông trong nước. Đây là vở nhạc kịch chuẩn broadway quốc tế, được cảm tác từ tác phẩm văn học “Chí Phèo” của nhà văn Nam Cao.
Tổng đạo diễn, nhạc sĩ Dương Cầm không chọn cách tiếp cận cũ, mà cùng cộng sự của mình là biên kịch Đinh Tiến Dũng (GS Xoay) đi theo một hướng tiếp cận khác đó là “lấp lánh câu chuyện tình lãng mạn của Chí Phèo và Thị Nở”. Từ đó, thông qua âm nhạc, vũ đạo, nghệ thuật biểu diễn, tác phẩm kể câu chuyện cũ với phong cách mới, hấp dẫn, thú vị.
Âm nhạc là linh hồn của “Giấc mơ Chí Phèo”. Nhạc sĩ Dương Cầm sáng tác 19 ca khúc của vở nhạc kịch chỉ trong 5 ngày. Những cảm xúc được anh nuôi dưỡng trước đó, cùng với thế mạnh sở trường là tạo các aria, các ca khúc trong “Giấc mơ Chí Phèo” qua bàn tay tài nghệ của Dương Cầm đều vẫn có thể "sống" độc lập sau này.
Về 2 đêm công diễn sắp tới, đại diện đơn vị tổ chức - bà Nguyễn Thu Quỳnh – Giám đốc Công ty TNHH Phát triển nghệ thuật và giải trí Dương Cầm chia sẻ, lần trở lại này, không gian sân khấu của “Giấc mơ Chí Phèo” sẽ được đầu tư hơn với sự nâng cấp hệ thống ánh sáng, mang lại trải nghiệm nghệ thuật chất lượng cho khán giả. Âm nhạc, diễn thoại “sống” 100%, sử dụng công nghệ thu phát hiện đại bậc nhất...
(Swish)
Từ ngày 5 -8/6, tại Quận 1, TP. Hồ Chí Minh sẽ diễn ra Tuần lễ Thời trang quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2025 (Aquafina Vietnam International Fashion Week Spring Summer 2025 – AVIFW 2025).
Với chủ đề “Pure Style Shines – Bản sắc tạo phong cách”, AVIFW 2025 tôn vinh giá trị bản sắc, khuyến khích sự sáng tạo cá tính và thúc đẩy phát triển thời trang bền vững. Đánh dấu mùa thứ 19 của sự kiện thời trang lớn nhất Việt Nam, mục đích AVIFW 2025 nhằm khuyến khích các nhà thiết kế sử dụng chất liệu thân thiện môi trường, tôn vinh giá trị thủ công truyền thống và đổi mới sáng tạo góp phần nâng cao vị thế ngành dệt may Việt Nam trên bản đồ thời trang thế giới.Theo Ban tổ chức, sự kiện năm nay khẳng định quyết tâm đưa Việt Nam từ điểm đến gia công trở thành quốc gia có ngành công nghiệp thời trang toàn diện, hội nhập sâu rộng với thế giới.
AVIFW 2025 sẽ quy tụ 16 nhà thiết kế, thương hiệu thời trang hàng đầu Việt Nam và quốc tế, nổi bật như: Lê Thanh Hòa, Vũ Việt Hà, Đặng Trọng Minh Châu, Adrian Anh Tuấn, Ivan Trần, Cao Minh Tiến, cùng các tên tuổi quốc tế như Julien Fournié (Pháp), Alberto Zambelli (Italy), Frederick Lee (Singapore), Behati (Malaysia), Moral (Indonesia)… Các bộ sưu tập trình diễn không chỉ mang đậm dấu ấn sáng tạo mà còn đề cao chất liệu thân thiện môi trường, kỹ thuật thủ công truyền thống và ứng dụng công nghệ hiện đại.
Điểm nhấn của Tuần lễ Thời trang quốc tế Việt Nam Xuân Hè năm nay là công nghệ thực tế ảo (AR) lần đầu tiên được ứng dụng trên thảm đỏ, mang đến cho khách mời trải nghiệm tương tác mới mẻ với các thiết kế thời trang. Bên cạnh đó, các hội thảo chuyên đề về tiềm năng thương hiệu xa xỉ tại Việt Nam với sự góp mặt của chuyên gia quốc tế sẽ mở ra nhiều cơ hội kết nối, hợp tác cho ngành dệt may và thời trang Việt Nam.
(Swish)
LHP Cannes lần thứ 78 khai mạc vào ngày 13/5 và kéo dài trong 2 tuần lễ. Lễ bế mạc Cannes đã diễn ra vào đêm 24/5, rạng sáng 25/5. Tất cả các hạng mục của Cannes đều đã tìm ra chủ nhân xứng đáng.
Kết nối một thế giới đầy biến động thông qua điện ảnh, Liên hoan phim Cannes lần thứ 78 khép lại với khoảnh khắc chính trị nhất, khi đạo diễn người Iran Jafar Panahi nhận giải Cành cọ vàng cho "It Was Just an Accident". Đây là bộ phim được đạo diễn Jafar Panahi lấy cảm hứng trực tiếp từ thời gian ông ở trong tù. Đó cũng là chiến thắng Cành cọ vàng thứ sáu liên tiếp của nhà phát hành Neon, sau chuỗi thắng lợi với các phim “Parasite”, “Titane”, “Triangle of Sadness”, “Anatomy of a Fall” và “Anora”.
Với Cành cọ vàng ở Cannes, đạo diễn 65 tuổi đã trở thành người hiếm hoi được xướng tên ở 3 LHP lớn nhất thế giới gồm Sư tử vàng tại Venice với The Circle (2000), Gấu vàng tại Berlin với Taxi (2015). Trên thế giới hiện chỉ có 4 đạo diễn có được kỳ tích này.
Trong bài phát biểu của mình khi nhận Cành cọ vàng danh giá của Cannes, đạo diễn Panahi cảm ơn gia đình đã ủng hộ ông (đặc biệt là trong thời gian ông không ở đó cùng họ), cũng như đội ngũ đã biến một dự án mạo hiểm như vậy thành hiện thực.
Jafar Panahi đã phải chịu đựng sự bắt giữ và cầm tù vì những đau đớn của mình nhưng ông chưa từng bỏ việc làm phim và niềm đam mê với việc làm phim. Và ông đã tạo ra 1 khối lượng tác phẩm đồ sộ. Giải Cành cọ vàng LHP Cannes lần thứ 78 của ông hoàn toàn xứng đáng.
Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc điểm tin showbiz hôm nay của radio pháp luật báo plvn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe, xin kính chào và hẹn gặp lại trong các điểm tin tiếp theo.