Điểm tin tối 09/01: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao quyết định bổ nhiệm 18 Đại sứ

(PLVN) - EVN báo giá mua điện mặt trời mái nhà mới; Đề xuất cấm bán thuốc theo hình thức live stream...và một số thông tin khác.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao quyết định bổ nhiệm 18 Đại sứ

Sáng 9/1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao quyết định bổ nhiệm 18 Đại sứ, giao nhiệm vụ cho các Đại sứ và Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2024-2027.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng các Đại sứ được bổ nhiệm, tin tưởng các Đại sứ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, từ xa xưa đến nay nhiệm vụ "đi sứ" có vai trò quan trọng. Vì vậy, việc lựa chọn, quyết định bổ nhiệm các Đại sứ được lựa chọn nghiêm túc, chặt chẽ. Chủ tịch nước đánh giá các Đại sứ được trao quyết định lần này có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, là những nhà ngoại giao chuyên nghiệp, có kiến thức sâu rộng, có kinh nghiệm trong ngành ngoại giao.

Chủ tịch nước chia sẻ, các Đại sứ lên đường nhận nhiệm vụ vào đúng thời điểm Hội nghị ngoại giao lần thứ 32 vừa kết thúc. Tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có chỉ đạo quan trọng, sâu sắc, đánh giá cao những kết quả, thành tựu của công tác ngoại giao đạt được trong năm 2023 và từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay. Tổng Bí thư cũng đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ cho ngành ngoại giao cho giai đoạn tới.

Năm 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định "ngoại giao là một điểm sáng đầy ấn tượng trong những thành tựu chung của cả nước". Chủ tịch nước chia sẻ đây là niềm tự hào, sự động viên rất lớn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với ngành ngoại giao, đồng thời là điểm tựa để các Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

EVN báo giá mua điện mặt trời mái nhà mới

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có thông báo gửi các Tổng công ty Điện lực, Công ty Viễn Thông Điện lực và Công nghệ Thông tin về giá mua điện từ các hệ thống điện mặt trời mái nhà năm 2024.

Căn cứ tỷ giá trung tâm của VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố tại Thông báo số 409 ngày 29/12/2023 áp dụng cho ngày cuối cùng của năm 2023 là 1 USD = 23.866 đồng, EVN thông báo giá mua điện từ các hệ thống điện mặt trời mái nhà năm 2024.

Cụ thể, đối với các hệ thống điện mặt trời mái nhà có thời điểm vào vận hành phát điện và xác nhận chỉ số công tơ trong giai đoạn từ ngày 1/6/2017 đến ngày 30/6/2019, giá mua điện (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) trong năm 2024 là 2.231 đồng/kWh, tương đương 9,35 UScents/kWh.

Đối với các hệ thống điện mặt trời mái nhà có thời điểm vào vận hành phát điện và xác nhận chỉ số công tơ trong giai đoạn từ ngày 1/7/2019 đến ngày 31/12/2020, giá mua điện (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) trong năm 2024 là 1.999 đồng/kWh, tương đương 8,38 UScents/kWh.

Hàng năm, căn cứ vào tỷ giá trung tâm của VND so với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố vào ngày công bố tỷ giá cuối cùng của năm trước, Bộ Công Thương sẽ ban hành giá mua bán điện mặt trời đối với dự án trên mái nhà cho năm tiếp theo.

Đề xuất cấm bán thuốc theo hình thức livestream

Bộ Y tế đề xuất cơ sở kinh doanh dược phẩm không được bán hàng qua mạng xã hội hoặc livestream, chỉ được bán trên sàn thương mại điện tử, website.

Bộ Tư pháp đang thẩm định hồ sơ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược. Theo cơ quan chủ trì soạn thảo (Bộ Y tế), cơ sở kinh doanh dược phẩm khi bán hàng trên trang thương mại điện tử có thể đăng một số thông tin về sản phẩm mà không phải xin xác nhận từ cơ quan quản lý. Đó là bao bì thương phẩm của thuốc, tờ hướng dẫn sử dụng, nhãn thuốc đã được phê duyệt và một số nội dung quảng cáo khác.

Hiện nay, hình thức bán thuốc, thực phẩm chức năng trên các nền tảng mạng xã hội và livestream trở nên phổ biến. Có công ty dược phẩm tổ chức một phiên livestream bán hàng trên mạng xã hội đã thu hút hàng triệu lượt xem, bán được hàng nghìn sản phẩm. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể đối với hình thức bán hàng này.

Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 72/2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet quy định chỉ các mạng xã hội đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép mới được cung cấp dịch vụ livestream và hoạt động có phát sinh doanh thu. Các hoạt động chuyên ngành cung cấp dưới hình thức livestream phải tuân thủ quy định về pháp luật chuyên ngành.

Vụ máy bay rơi ở Quảng Nam: Phi công mất kiểm soát chiếc SU-22M4 khi bay huấn luyện

Liên quan vụ máy bay rơi ở Quảng Nam, theo báo cáo nhanh của phi công, nguyên nhân khiến chiếc SU-22M4 rơi khi đang huấn luyện là do mất kiểm soát.

Chiều 9.1, ông Nguyễn Xuân Hà, Phó chủ tịch TX.Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết, địa phương đã có báo cáo nhanh xung quanh vụ máy bay rơi tại P.Điện Nam Bắc.

Theo báo cáo, vào lúc 11 giờ 10 ngày 9.1, tại khu vực Sa Cát, khối phố Bình Ninh (P.Điện Nam Bắc, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) đã xảy ra vụ máy bay rơi. Máy bay rơi là loại máy bay quân sự số hiệu 5880, loại SU-22M4 của Trung đoàn 929 - Sư đoàn 372 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân, do phi công Đỗ Tiến Đức (36 tuổi) điều khiển (không phải 2 phi công như thông tin ban đầu - PV). Máy bay không mang theo vũ khí

Nguyên nhân ban đầu theo thông tin do phi công cung cấp là trưa cùng ngày, khi đang bay huấn luyện thì máy bay mất kiểm soát, phi công nhảy dù xuống đất an toàn, máy bay rơi và phát ra tiếng nổ.

Hiện tại, phi công trên sức khỏe ổn định, đã được đưa về Trạm Rada 41 đóng trên địa bàn P.Điện Nam Bắc nghỉ ngơi.

Đọc thêm