Diễn biến mới vụ thiếu úy tử vong do uống nhầm ma túy ở Vĩnh Long

(PLVN) - Ngày 28/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Vinh Tân (28 tuổi, ngụ xã Long Phước, huyện Long Hồ) để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 
Đối tượng Võ Vinh Tân
Đối tượng Võ Vinh Tân

Theo điều tra, vào ngày 13/7/2018, Công an huyện Long Hồ thực hiện kế hoạch bắt quả tang các đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại ấp Phước Trinh (xã Long Phước). Đến 21h cùng ngày, bắt được Nguyễn Hữu Đang tàng trữ ma túy. Đang quen biết Tân nên lực lượng dẫn Đang đến nhà bà ngoại Tân gần đó.

Trong lúc lập biên bản, thiếu úy Đạt nói khát nước, xin chủ nhà nước uống nhưng không ai trả lời và đã uống nhầm ca nước có chứa ma túy. Một lúc sau, Đạt than nhức đầu, chóng mặt nên kêu đồng đội còng tay mình lại. Sau đó, thiếu úy Đạt được đưa đến bệnh viện cấp cứu và tử vong. 

Theo kết quả giám định, anh Đạt tử vong do ngộ độc ma túy. Sau khi xảy ra vụ việc, Tân bỏ trốn. Ngày 18/1, Công an đã phát hiện và bắt giữ Tân tại căn nhà ở xã Long Phước, thu giữ 6 gói nilon, 8,7 gram ma túy, 6 điện thoại di động cùng nhiều hung khí như dao, mã tấu, súng tự chế và 260 triệu đồng.

Đọc thêm