Diễn biến thời tiết những ngày phục vụ Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trong 2 ngày quốc tang, theo dự báo của cơ quan khí tượng, thời tiết ngày 25/7, Hà Nội có mưa rào và giông buổi sáng và tối, TPHCM cũng có mưa rào vào chiều và tối; ngày 26/7, Hà Nội không mưa, trời nắng; TPHCM có mưa rào và giông vào buổi chiều.
Ảnh minh họa. (Ảnh: VOV).
Ảnh minh họa. (Ảnh: VOV).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết phục vụ Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (từ 24-26/7/2024).

Theo đó, tình hình thời tiết từ ngày 24 - 26/7 tại khu vực Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM như sau:

(Ảnh: xaydungchinhphu.vn)
(Ảnh: xaydungchinhphu.vn)
(Ảnh: xaydungchinhphu.vn)
(Ảnh: xaydungchinhphu.vn)
(Ảnh: xaydungchinhphu.vn)
(Ảnh: xaydungchinhphu.vn)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 23/7, bão số 2 sẽ đổ bộ đất liền khu vực Đông Bắc Bộ, thời tiết Bắc Bộ mưa to đến rất to kèm dông gió rất mạnh, các nơi khác mưa rào đến mưa to.

Đêm qua, hôm nay và ngày mai, phía Đông Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Từ hôm nay đến ngày mai, Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, đô thị. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ, Tây Nguyên và các khu vực khác hôm nay mưa rào đến mưa to. Mưa tập trung từ chiều đến đêm.

Về cơn bão số 2, khoảng rạng sáng nay, bão sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh Đông Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô) có gió mạnh cấp 6-8. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 13, biển động rất mạnh.

Vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô) độ cao sóng 2,5-4,5m. Vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh đến Hải Phòng sóng biển cao 2-3m. Ven biển các tỉnh Quảng Ninh đến Nam Định có triều cường cao (vào buổi chiều).

Thủy triều cao kết hợp với nước dâng do bão có thể gây ngập tại khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông. Đồng thời làm chậm quá trình thoát lũ trên các sông tại khu vực.

Đọc thêm