'Diện mạo' mới của quận Bình Thủy sau 20 năm thành lập

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau 20 năm thành lập, Bình Thủy từ một quận với diện tích đất nông nghiệp trên 60%, cơ sở hạ tầng còn nhiều thiếu thốn đã vươn mình, hình thành diện mạo một đô thị văn minh, hiện đại, góp phần xây dựng Cần Thơ thành đô thị sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc sông nước vùng ĐBSCL.

“Đột phá” để phát triển

Từ khi được thành lập, Bình Thủy được xác định là một trong những quận trung tâm của TP Cần Thơ. Tuy nhiên, giai đoạn đầu quận đối mặt với nhiều thử thách, khó khăn và hạn chế về nhiều mặt. Hạ tầng giao thông còn thiếu và yếu. Diện tích đất nông nghiệp chiếm 60,07 % diện tích tự nhiên. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn của một số ngành chưa đảm bảo, nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ còn thiếu… Từ đó tạo nên thách thức và áp lực lớn cho lãnh đạo địa phương. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng sự hỗ trợ, chỉ đạo kịp thời của các sở, ban, ngành thành phố và Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Bình Thủy đã vượt qua khó khăn, từng bước ổn định, phát triển, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Nhiều cách làm hay, mang tính đột phá của quận đã tạo kết quả nổi bật trong vận động xã hội hoá xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: công nghiệp, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp đô thị. Đặc biệt, Bình Thủy thực hiện khá tốt các giải pháp huy động nguồn lực đầu tư cho kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, thương mại - dịch vụ du lịch. Quận đã thực hiện hoàn thành và công bố điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của quận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, tạo hành lang pháp lý cho quản lý, kêu gọi và phê duyệt các dự án đầu tư, các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của quận.

Bình Thủy chỉnh trang và xây dựng nhiều công trình lớn, quan trọng

Bình Thủy chỉnh trang và xây dựng nhiều công trình lớn, quan trọng

Tổng vốn đầu tư trên địa bàn quận năm 2023 đạt 10.092 tỷ đồng (năm 2004 là 694 tỷ đồng), tăng gấp 14,54 lần so với năm 2004. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của quận tăng đều hàng năm, năm 2023 đạt 8,7%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 91 triệu đồng, tăng gần 7 lần so với năm 2004. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt gần 26.000 tỷ đồng, tăng hơn 21 lần; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 13.405, tăng hơn 32 lần so với năm 2004.

Có thể nói, yếu tố quan trọng tạo nên diện mạo mới của Bình Thủy là sự nỗ lực của địa phương trong chỉnh trang đường phố, xây dựng, nâng cấp các tuyến giao thông, xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, tạo mỹ quan đô thị. Từ năm 2004 đến 2023, quận đầu tư trên 400 hạng mục công trình, dự án sử dụng từ ngân sách nhà nước với tổng mức vốn đầu tư trên 2.300 tỷ đồng. Bên cạnh đó, quận còn vận động xã hội hóa các tổ chức, người dân hiến kinh phí, đất, hoa màu, ngày công lao động để đầu tư xây dựng cầu, đường giao thông, với tổng kinh phí gần 1.000 tỷ đồng, góp phần tích cực thay đổi bộ mặt địa phương.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, quận đã có nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo, thiết thực chăm lo phát triển đời sống Nhân dân trên tất cả các mặt, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Chất lượng giáo dục được nâng lên, các hoạt động đổi mới, phong trào thi đua được thực hiện khá hiệu quả, có sức lan tỏa trong và ngoài quận. Công tác chăm sóc sức khỏe người dân được quan tâm. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân hàng năm đều đạt chỉ tiêu thành phố giao.

Đặc biệt, quận luôn quan tâm công tác an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc. Xây dựng và sửa chữa trên 430 căn nhà tình nghĩa. Đồng thời dạy nghề, giải quyết việc làm giúp người dân ổn định kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Hiện tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,33%. Công tác vận động xã hội hóa chăm lo tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và bảo trợ xã hội... luôn được quận quan tâm. Hàng năm, quận vận động xã hội hóa xây dựng kết cấu hạ tầng, thực hiện an sinh xã hội đạt trên 100 tỷ đồng.

Không ngừng đổi mới vươn lên

Bà Phan Thị Nguyệt – Chủ tịch UBND quận Bình Thủy cho biết: Những thành tựu đạt được là kết quả của quá trình lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo và đổi mới không ngừng của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ quận; đồng thời nhờ vào sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của thành phố, sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa bàn.

Đường phố Bình Thủy trở nên khang trang, thông thoáng

Đường phố Bình Thủy trở nên khang trang, thông thoáng

Theo bà Nguyệt, Bình Thủy luôn xác định rõ lĩnh vực trọng yếu, khâu đột phá và đề ra các giải pháp khả thi cho từng giai đoạn phát triển. Trong đó, đặc biệt chú trọng xây dựng nội bộ đoàn kết, phát huy dân chủ, tập trung, ưu tiên mọi nguồn lực cho cơ sở, chăm lo phát triển đời sống Nhân dân.

“Với sự phát triển của một địa phương, 20 năm là khoảng thời gian không dài, nhưng với Đảng bộ, Chính quyền, dân và quân quận Bình Thủy, đây là khoảng thời gian với biết bao thách thức, khó khăn đan xen nhưng cũng thật tự hào. Bình Thủy đã từng bước vươn lên, khẳng định vị thế, tiềm năng của mình, hòa nhịp cùng sự phát triển chung của TP Cần Thơ - Đô thị loại I trực thuộc Trung ương. Mỗi chặng đường đi qua là những bài học kinh nghiệm quý báu, giúp Bình Thủy vững bước đi lên ở những chặng đường tiếp theo”, bà Nguyệt nhấn mạnh.

Nói về định hướng phát triển của địa phương, bà Nguyệt cho biết, trong thời gian tới, Bình Thủy sẽ tập trung khai thác và phát huy đồng bộ, tối đa, hiệu quả tiềm năng, lợi thế của quận. Đồng thời, phát triển kinh tế quận theo hướng công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Bên cạnh đó, huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển nhanh, đồng bộ và bền vững kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị phát triển logistics, thương mại, dịch vụ, du lịch… Quận cũng sẽ tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, nhất là công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, đô thị, đất đai, trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị…

Bình Thủy khoác lên mình “chiếc áo mới” sau 20 năm thành lập

Bình Thủy khoác lên mình “chiếc áo mới” sau 20 năm thành lập

Quận phấn đấu xây dựng và phát triển đô thị văn minh, hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp. Đặc biệt, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng-an ninh, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; chú trọng thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái bền vững, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Vị thế quan trọng của quận Bình Thủy trong sự phát triển đô thị Cần Thơ

Bình Thủy có nhiều tiềm năng lợi thế, điều kiện giao thông thủy bộ thuận lợi, có 3 trục đường chính là quốc lộ 91, 91B và đường Võ Văn Kiệt với các tuyến tỉnh lộ nối liền các trục chính. Đồng thời, nơi đây còn là địa bàn tập trung đầu mối giao thông quan trọng của thành phố với các tỉnh, thành vùng ĐBSCL và là trung tâm tập kết, vận chuyển, lưu thông hàng hóa với Cảng hàng không Quốc tế - sân bay Cần Thơ, Cảng Hoàng Diệu và khu công nghiệp Trà Nóc I. Bên cạnh đó, quận có nhiều di tích lịch sử đã được xếp hạng (07 di tích cấp quốc gia, 01 di tích cấp thành phố, 01 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia), nhiều đình chùa và công trình văn hoá khác và đặc biệt có công trình văn hóa Đền Thờ Vua Hùng TP Cần Thơ. Đây là nguồn tài nguyên du lịch rất quan trọng, rất có ý nghĩa trong việc định hướng khai thác và quy hoạch phát triển du lịch, thu hút khách. Bên cạnh đó, quận Bình Thủy còn có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh (Quân khu 9) của toàn vùng ĐBSCL. Đặc biệt, Nghị quyết số 12-NQ/TU về việc xây dựng và phát triển quận Bình Thủy trở thành đô thị văn minh, hiện đại của thành phố Cần Thơ được ban hành, là cơ sở để thành phố xem xét, phân bổ nguồn lực đầu tư cho quận phát triển. Đồng thời, là cơ hội để quận rà soát lại quy hoạch, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, xác định lộ trình thực hiện, từ đó, huy động mọi nguồn lực thu hút đầu tư phát triển, là tiền đề quan trọng góp phần phát triển quận nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới.

Đọc thêm