Điều gì đang xảy ra với Câu lạc bộ Công an Hà Nội?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một câu lạc bộ (CLB) có tiềm lực tài chính, có nhân sự hùng mạnh, nhưng lại đang chơi bóng trong tình trạng rối bời, không có bản sắc và thiếu sức chiến đấu. Nhiều người đang đặt dấu hỏi tại sao Công an Hà Nội lại chênh vênh như vậy?
HLV Polking. (Ảnh: CLB CAHN)
HLV Polking. (Ảnh: CLB CAHN)

Quả thật, từ khi Công an Hà Nội lên chơi V.League, CLB này đã thay “tướng” tới 5 lần. Trước HLV Polking đảm nhiệm chức vụ này đã có 4 người khác đến và đi nhanh chóng: Paulo Foiani, Flavio Cruz, Gong Oh-kyun hay Kiatisuk Senamuang đều không trụ lại quá 4 tháng.

Các HLV đến với CLB Hà Nội đều đặt tham vọng lớn cũng như tuyên bố gắn bó dài lâu, nhưng vài trận thắng, rồi sau đó thành tích đi xuống, Ban lãnh đạo CLB lại tiếp tục tìm người mới thay thế. Cứ như vậy, đội bóng xoay chuyển liên tục với triết lý bóng đá của các HLV. Việc họ bại trận không phải do cầu thủ quá kém mà cầu thủ khó thích nghi ngay với lối chơi của HLV.

HLV Polking, một người quen với bóng đá Việt Nam đã chính thức ra mắt với người hâm mộ Công an Hà Nội trong chuyến làm khách của CLB Công an Hà Nội trước CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 22 V.League 2023/24. Kết quả đội bóng của ông thua 0 - 1.

Ông sẽ chỉ có 5 trận ở V.League 2023/24 trước khi mùa giải khép lại. 3 trận Giám đốc kỹ thuật Trần Tiến Đại tạm quyền, CLB thua cả 3. Tuy HLV Polking vẫn tin vào khả năng vô địch, nhưng dường như điều đó gần như khó xảy ra khi đội bóng của ông thua xa điểm số với Nam Định.

Bản hợp đồng giữa CLB Công an Hà Nội với HLV Polking có thời hạn tối thiểu 2 năm. Người hâm mộ đang đặt câu hỏi liệu nó có tồn tại đến 2 năm hay không? Liệu có cuộc “thay ngựa giữa dòng” khi mà Công an Hà Nội không thể có chức vô địch V.League năm nay.

HLV Polking bày tỏ khi nhận công việc mới ở Công an Hà Nội: “Tôi rất vui khi có mặt ở đây. Tôi hiểu về CLB Công an Hà Nội và đã xem những trận đấu gần đây của đội. Tôi luôn tự hào khi trở thành HLV trưởng và cùng CLB bước vào hành trình mới.”

Nhận xét về lực lượng của đội bóng, chiến lược gia 48 tuổi nói: “CLB Công an Hà Nội là đội bóng sở hữu nhiều thành viên đội tuyển Việt Nam. Trong quá khứ, họ từng đối đầu với tôi trong những trận đấu quốc tế. Những chàng trai đó cũng là đương kim vô địch V-League. Đây là thuận lợi với HLV, khi có những cầu thủ tài năng và chăm chỉ. Tôi tin rằng họ sẽ giúp đội bóng thành công hơn”.

Bên cạnh đó, ông Polking cũng nhấn mạnh về mục tiêu của ông tại CLB Công an Hà Nội. Ông thể hiện: “Chúng tôi sẽ có khởi đầu đặc biệt và có thể cùng nhau hướng tới mục tiêu lâu dài. Tôi hy vọng sẽ xây dựng được lối chơi theo triết lý của mình: kiểm soát bóng, kiểm soát trận đấu. Với những cầu thủ hiện có, tôi sẽ tạo dựng được cách chơi kiểm soát này. Tôi có kế hoạch rõ ràng và sẽ nỗ lực giúp CLB Công an Hà Nội giành thứ hạng tốt nhất”.

Nhưng với trận thua 0 - 1 trước đội bóng áp chót bảng xếp hạng V.League là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 22, Công an Hà Nội nối dài chuỗi bại lên 4 trận. Một thành tích “tệ hại” của đội bóng nhiều tiềm lực. Khoảng cách với Nam Định lúc này là 11 điểm. Nếu đội bóng thành Nam thắng Sông Lam Nghệ An tối 31/5, họ sẽ bỏ xa Công an Hà Nội 14 điểm, khi đó, đội bóng ngành Công an sẽ chính thức trở thành cựu vương V.League sớm 4 vòng. Điều đó đáng buồn cho người hâm mộ đội bóng Thủ đô, nhưng cũng là sự thật khi một CLB lại thay đổi HLV quá nhiều, khiến cầu thủ rối bời trong nhiều lối đá và bại trận là điều đương nhiên.

Nhiều ý kiến cho rằng Công an Hà Nội có nhân lực, tài chính, họ cần xây dựng một CLB ổn định lối chơi, hơn là chạy theo thành tích từng trận đấu. Và nếu muốn CLB vươn xa tầm châu Á, Công an Hà Nội không thể ngay một lúc “thay ngựa giữa dòng”.