Điều tra bổ sung vụ mua bán 16 bánh hêrôin giấu trong lốp ô tô

(PLO) - Ngày 11/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1963, ở Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội), Sùng A Lòng (SN 1983, ở Mai Châu, Hòa Bình), Nguyễn Bá Lam (SN 1978, quê Ea Kar, Đắk Lắk) và Vũ Đình Thuân (SN 1960, chồng Nguyệt) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Bị cáo Hàng A Lăng (SN 1993, dân tộc Mông, ở Mai Châu, Hòa Bình) về tội “Không tố giác tội phạm”.
Các bị cáo tại tòa. Ảnh Báo Giao thông

Theo cáo trạng, tháng 7/2017, Sùng A Lòng rủ Hàng A Lăng (trú ở Hòa Minh) đến nhà vợ chồng Nguyệt ở Hà Nội chơi và thỏa thuận, trao đổi việc mua bán ma túy. Nguyệt đặt mua 16 bánh heroin của Lòng với giá 160 triệu đồng/bánh.

Khoảng giữa tháng 10/2017, Lòng và Lăng xuống Hà Nội gặp Nguyệt để nhận 800 triệu đồng tiền đặt cọc mua ma túy rồi quay về khu vực xã Hang Kia (huyện Mai Châu, Hòa Bình) gặp đối tượng tên Lử để mua 16 bánh heroin và hồng phiến.

Theo hẹn, ngày 14/11/2017, Lòng lái xe tới gặp Lử để nhận ma túy (giấu trong lốp dự phòng dưới gầm xe) cùng 1.800 viên hồng phiến. Khoảng 17h ngày 15/11/2017, Lòng rủ Hàng A Lăng xuống Hà Nội bảo dưỡng xe nhưng thực chất là đi giao ma túy cho Nguyệt.

Sau khi lấy chìa khóa xe của Lòng, Nguyệt cùng chồng và Nguyễn Bá Lam lái xe ra bãi để chuyển lốp dự phòng (chứa 16 bánh heroin) sang ô tô của Nguyệt. Tuy nhiên, khi Lam lái ô tô của vợ chồng Nguyệt về khu đô thị Nam Đô (Thịnh Liệt, Hoàng Mai) thì bị công an kiểm tra, bắt giữ. 

Quá trình xét hỏi, nhận thấy vụ án còn nhiều điểm chưa được làm rõ, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung. 

Đọc thêm