Điều tra nghi án đốt xe ô tô trước trụ sở trạm CSGT ở Hải Phòng

(PLO) - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hải Phòng đang phối hợp với Công an huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng điều tra nghi án đốt xe ô tô của một đại úy CSGT.
Điều tra nghi án đốt xe ô tô trước trụ sở trạm CSGT ở Hải Phòng
Chiều nay, 4.8, trung tá Vũ Trường Linh, Đội trưởng Đội Tham mưu, Phòng CSGT Công an thành phố Hải Phòng, xác nhận đơn vị đang làm báo cáo về vụ một xe ô tô ở Trạm CSGT Lưu Kiếm (đơn vị thuộc Phòng CSGT) nghi bị đốt.
Trước đó, lúc 23 giờ ngày 3.8, xe ô tô Kia Morning của đại úy Hoàng Phú Duy đang đỗ trước cửa trụ sở Trạm CSGT Lưu Kiếm (xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) bỗng nhiên bốc cháy.
Theo một số người dân, họ thấy một người đàn ông đổ xăng vào xe và châm lửa đốt, sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường. Chiếc xe của đại úy Hoàng Phú Duy bị thiêu rụi gần như hoàn toàn.
Đại úy Hoàng Phú Duy mới từ đơn vị khác chuyển về Trạm CSGT Lưu Kiếm, phụ trách tuần tra kiểm soát tỉnh lộ 359 (đoạn từ cầu Bính tới phà Rừng), huyện Thủy Nguyên.
Có nguồn tin cho rằng vụ việc là do mâu thuẫn cá nhân của đại úy Duy, tuy nhiên đại diện Phòng CSGT Công an thành phố Hải Phòng cho rằng thông tin này thiếu căn cứ.

Đọc thêm