Điều tra nguyên nhân tử vong "bất thường" của nghi can trong vụ trộm chó

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 4/9, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang khẩn trương điều tra nguyên nhân tử vong của một nghi can trong vụ trộm cắp tài sản, xảy ra trên địa bàn huyện Đức Linh.
Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo báo cáo ban đầu từ Công an huyện Đức Linh, khoảng 4 giờ ngày 2/9/2023, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra và bảo đảm an ninh trật tự tại xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh, Tổ tuần tra của Công an huyện đã phát hiện 2 đối tượng đang điều khiển xe môtô không gắn biển số, chạy với tốc độ cao và có những biểu hiện đáng ngờ (có thể liên quan đến hoạt động trộm chó). Do đó, họ đã yêu cầu các đối tượng dừng lại để tiến hành kiểm tra.

Tuy nhiên, 2 đối tượng không chỉ không tuân thủ yêu cầu của lực lượng chức năng mà còn sử dụng cây chích điện để tấn công các thành viên trong Tổ tuần tra. Kết quả là, 2 đồng chí trong Tổ tuần tra đã bị thương nhẹ sau cuộc tấn công này. Sau đó, các đối tượng đã tẩu thoát khỏi hiện trường.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Đức Linh đã huy động lực lượng, tập trung truy xét, đến sáng ngày 02/9/2023 đã xác định được 2 đối tượng thực hiện hành vi trộm chó và chống người thi hành công vụ là Bùi Văn Hải, sinh năm 1995 và Lưu Công Mạnh, sinh năm 1985 (anh rể của Hải), cả hai cùng trú tại thôn 2, Vũ Hòa, Đức Linh. Đáng chú ý, Bùi Văn Hải là đối tượng cộm cán, trong diện quản lý về nghiện ma túy và từng có 2 tiền án về trộm cắp tài sản vào năm 2013 và 2018, ra tù năm 2019.

Ngay sau khi xác định được đối tượng, Công an huyện đã mời 2 đối tượng Hải và Mạnh lên làm việc. Tuy nhiên, chỉ có Hải lên làm việc, còn Mạnh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Tại buổi làm việc, Hải không thừa nhận hành vi của mình. Đến 22 giờ 10 phút cùng ngày, Công an huyện cho gia đình bảo lãnh Hải về.

Tiếp tục xác minh, Công an huyện xác định Mạnh trốn lên Bình Phước nên cử 1 Tổ công tác đi Bình Phước để truy tìm và phát hiện được đối tượng Lưu Công Mạnh; qua làm việc, bước đầu Mạnh đã thừa nhận cùng Hải thực hiện hành vi trộm chó và chống người thi hành công vụ vào rạng sáng ngày 02/9/2023.

Căn cứ vào kết quả làm việc với Lưu Công Mạnh, đến 19 giờ 20 phút ngày 03/9/2023, Công an huyện tiếp tục mời Bùi Văn Hải về trụ sở Công an huyện để làm việc, tại đây Hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, khi đang làm việc, đến khoảng 21 giờ 10 phút cùng ngày, Hải có biểu hiện mệt, khó thở, nên Công an huyện đã đưa Hải đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận kiểm tra sức khỏe, trong quá trình khám và điều trị tại bệnh viện thì Hải tử vong.

Tiếp nhận thông tin trên, Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo thành lập Tổ công tác do đồng chí Đại tá Đinh Kim Lập – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh làm Tổ trưởng cùng các lực lượng chức năng trực tiếp đến hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong, đồng thời làm việc với Công an huyện để làm rõ vụ việc./.

Đọc thêm