Điều tra vụ án bà lão nhặt ve chai bị con trai dùng búa đánh tử vong

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 28/11, Công an quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng cho biết, đang điều tra vụ việc đối tượng Hoàng Thế Dũng (43 tuổi) ở số 11/30/42/152 đường Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền về hành vi giết mẹ đẻ.
Nơi xảy ra án mạng tại đường Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền
Nơi xảy ra án mạng tại đường Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền

Thông tin ban đầu cho hay, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 23h ngày 27/11. Trước đó, hàng xóm đã nghe đối tượng này to tiếng với mẹ đẻ là bà Đỗ Thị H (77 tuổi). Sau đó, Dũng dùng búa đánh đập mẹ, dẫn đến nạn nhân tử vong.

Được biệt, bà H sống cùng Dũng và con gái của Dũng. Lúc xảy ra án mạng ở nhà chỉ có bà H và Dũng ở nhà, con gái Dũng không có mặt ở nhà.

Dũng là đối tượng nghiện rượu, biểu hiện sử dụng ma túy và từng có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích. Thường ngày, Dũng không chăm sóc mẹ, thường xuyên mâu thuẫn với mẹ nên bà H phải đi nhặt ve chai, đồng nát để mưu sinh. Bà H sinh được 5 người con, 3 người đã mất.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt để phong tỏa hiện trường. Hiện Công an Quận Ngô Quyền đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Đọc thêm