Điều tra vụ côn, kiếm, dao đại náo học đường

Công an phường Phương Liệt và Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra trong khuôn viên Học viện Quản lý giáo dục (địa chỉ: 31 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân) mà nạn nhân là anh Trần Văn Cường (22 tuổi, quê Bắc Giang, lớp trưởng Lớp Quản lý - K4D, Học viện Quản lý giáo dục)...
Công an phường Phương Liệt và Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra trong khuôn viên Học viện Quản lý giáo dục (địa chỉ: 31 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân) mà nạn nhân là anh Trần Văn Cường (22 tuổi, quê Bắc Giang, lớp trưởng Lớp Quản lý - K4D, Học viện Quản lý giáo dục).
Nạn nhân Cường trên giường bệnh.
Theo lời nhân chứng, sáng 13/10, lớp học của anh Cường vừa nghỉ giải lao thì có 5 sinh viên cùng trường mang dao phớ, côn xông vào học đường. Thấy vậy, anh Cường vụt chạy. Khi anh Cường chạy vào phía hành lang nhỏ, một trong 6 sinh viên đuổi theo (tên là Tuấn Anh) rút dao ra chém nhưng nạn nhân đã giơ tay đỡ. Cùng lúc này, một sinh viên khác tên Dinh cũng cầm dao nhào tới nhưng bị bạn học cùng lớp anh Cường ôm chặn lại.
Sau đó, tuy một số bạn học cùng lớp anh Cường đã bất chấp nguy hiểm lao vào can ngăn, nhưng bất thành. Sau khi anh Cường lĩnh chọn một nhát côn vụt vào đầu, ngã lăn ra giảng đường và mọi người xúm lại thì 5 sinh viên kể trên mới bỏ đi. Nạn nhân Trần Văn Cường được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê.

Cũng theo bạn học cùng lớp anh Cường, trước khi xảy ra vụ việc trên, ngày 12/10 lớp Cường có đá bóng với một lớp khác cùng khoa tại sân Định Công (Hà Nội) và xảy ra hiềm khích, trong đó anh Cường bị hai sinh viên tên Dinh, Tuấn Anh đấm vào mặt.

“Cường đã được bạn bè đưa đến gặp Dinh để xin lỗi. Tuy nhiên, Dinh đã không chấp nhận mà còn nói: “Mày còn đi học, muốn yên thì nghỉ học đi”...” - một nam sinh viên cùng lớp với nạn nhân kể.

Theo đại diện Học viện Quản lý giáo dục, hiện Công an phường Phương Liệt đã triệu tập 5 sinh viên có liên quan lên trụ sở công an làm việc.

B.B

Đọc thêm