Đỗ Thị Hà làm được gì sau 2 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dù thời gian đương nhiệm rơi vào thời điểm dịch bệnh, Hoa hậu Việt Nam 2020 vẫn luôn nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình, lan tỏa những điều tích cực trong cộng đồng.

Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2020 khi chỉ mới 19 tuổi, hiện là sinh viên của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Trong suốt hành trình đương nhiệm cô nói không với scandal, tích cực hoạt động thiện nguyện đồng thời luôn nỗ lực để hoàn thiện bản thân bằng việc trau dồi tri thức.

Ở thời điểm mới đăng quang, Đỗ Thị Hà hướng đến hình ảnh trong trẻo, dịu dàng tuổi đôi mươi. Được nhiều người yêu mến bởi tính cách thân thiện và gần gũi. Tuy nhiên trong bộ ảnh mới đây, Hoa hậu xứ Thanh gây bất ngờ khi lột xác quyến rũ. Cô biến hóa với nhiều phong cách, mang đến cho công chúng hình ảnh đa dạng.

Nhan sắc Đỗ Thị Hà khi mới đăng quang.

Nhan sắc Đỗ Thị Hà khi mới đăng quang.

Và ở hiện tại.

Và ở hiện tại.

Theo đó, dù thời gian đương nhiệm rơi vào thời điểm dịch bệnh, Đỗ Thị Hà vẫn luôn nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình, lan tỏa những điều tích cực trong cộng đồng.

Ngoài ra, cô cũng là gương mặt yêu thích của nhiều nhãn hàng, thương hiệu và đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong các show diễn thời trang lớn, nhỏ. Người đẹp khiến nhiều người cảm phục khi “đem chuông đi đánh xứ người” và xuất sắc lọt top 13 trên đấu trường nhan sắc quốc tế danh giá Miss World (Hoa hậu Thế giới).

Ngoài việc học, Hoa hậu xứ Thanh nỗ lực làm tốt vai trò đương nhiệm.

Ngoài việc học, Hoa hậu xứ Thanh nỗ lực làm tốt vai trò đương nhiệm.

Đỗ Thị Hà cũng chia sẻ tuy rằng nhiệm kỳ của mình sắp khép lại nhưng cô vẫn sẽ luôn tiếp tục với sứ mệnh của mình, thực hiện các dự án thiện nguyện và lan tỏa nhiều điều tốt đẹp đến cộng đồng.

“Như mọi người biết, nhiệm kỳ của tôi bị ảnh hưởng nhiều vì dịch COVID-19 nên có tới 6 tháng không thể làm gì. Tuy nhiên, khi nhìn lại hành trình của mình, tôi vẫn tự hào vì trải qua khó khăn, ý chí của mình được rèn luyện, tôi giũa một cách mạnh mẽ hơn.

Để đến ngày hôm nay, khi nhìn lại một Đỗ Thị Hà 2 năm trước, đã thấy một cô bé trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi nghĩ không chỉ mình mà tất cả mọi người đều cảm nhận được điều đó. Đó là thành công không phải chỉ ngày một, ngày hai tôi có được mà do sự học hỏi, ý chí mỗi ngày”.

Dù còn nhiều tiếc nuối song Đỗ Thị Hà khẳng định, bản thân đã trưởng thành hơn trước. Ảnh: SV.

Dù còn nhiều tiếc nuối song Đỗ Thị Hà khẳng định, bản thân đã trưởng thành hơn trước. Ảnh: SV.

Trước thềm trao lại vương miện, Đỗ Thị Hà bày tỏ mong muốn, cô gái sắp kế nhiệm mình cũng sẽ là một cô gái mạnh mẽ để đương nhiệm được sức nặng của chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam.

Đọc thêm