Doanh nghiệp người khuyết tật tự tin cạnh tranh bằng chất lượng chứ không phải bằng tình thương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Với sự hỗ trợ ban đầu, các nhóm yếu thế do Bộ KH&ĐT bảo trợ đã đã tự tin khẳng định sản phẩm làm ra không phải cạnh tranh bằng kêu gọi yêu thương mà bằng chính mẫu mã, chất lượng sản phẩm…

Về ngôi nhà chung…

Trước thềm Ngày quốc tế người khuyết tật (3/12) năm nay, cánh cửa Bộ KH&ĐT lại mở rộng đón những nhóm người khuyết tật về nhà tại sự kiện ““Kết nối yêu thương lan tỏa hạnh phúc”

Có 8 nhóm yếu thế do Bộ bảo trợ gồm: Hội người mù Việt Nam, Nhóm Hợp ca Hy vọng, Nhóm Thương Thương Handmade, Nhóm HTX Tâm Ngọc, Nhóm Kymviet, Nhóm Vụn Art, Nhóm Salon Tóc Thành Nguyễn.

Tất cả đều thể hiện sự hân hoan, xúc động khi đích thân Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, cán bộ nhân viên của Bộ ân cần tiếp đón, chăm sóc.

Và hơn thế, những hỗ trợ quý báu, thiết thực từ Bộ KH&ĐT đã tạo sinh kế, việc làm, thu nhập cho người khuyết tật cũng như tạo các điều kiện để những người khuyết tật tự tin hòa nhập, khẳng định chính mình để vươn lên trong cuộc sống.

Không khí ấm áp lan tỏa khắp khán phòng (ảnh: MPI)

Không khí ấm áp lan tỏa khắp khán phòng (ảnh: MPI)

“Từ ngày Bộ bảo trợ, chúng con được ấm no và tự tin hơn!’- Giám đốc HTX Tâm Ngọc - Trần Thị Thuần xúc động chia sẻ.

Được thành lập từ năm 2019, đến nay HTX Tâm Ngọc đã có hơn 40 hội viên đều là người khuyết tật. Kể từ khi nhận được khoản hỗ trợ 100 triệu đồng từ Bộ KH&ĐT, HTX đã mở 3 lớp đào tạo bán hàng online, 2 lớp dưỡng sinh - spa, đã đào tạo cho 5 bạn khiếm thị hoạt động hành nghề chuyên nghiệp với mức lương 6- 8 triệu đồng/tháng.

Đặc biệt HTX Tâm Ngọc đã liên kết với một HTX ở Tuyên Quang phát triển vùng nguyên liệu trà thảo dược 30 ha, sản phẩm đã nhận được chứng nhận OCOP 4 sao…

Xúc động nói lời cảm ơn với Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, lãnh đạo Bộ và công chức, viên chức, người lao động đã luôn dành niềm tin, tình yêu thương, Giám đốc HTX Tâm Ngọc khẳng định, điều này giúp Tâm Ngọc mạnh dạn vững bước vượt qua chính mình, tiếp tục nỗ lực, cố gắng để đưa những sản phẩm của người khuyết tật mang tính cạnh tranh, có thị phần trên thị trường với tinh thần không chỉ sản phẩm được mua với tình yêu thương, ủng hộ mà vì chất lượng sản phẩm.

Nhóm khiếm thicnsh chăm chú "nghe" phiên dịch bằng ngôn ngữ riêng (ảnh: Thanh Thanh)

Nhóm khiếm thicnsh chăm chú "nghe" phiên dịch bằng ngôn ngữ riêng (ảnh: Thanh Thanh)

“Với tinh thần đó, chúng con sẽ tiếp tục lan tỏa đến các bạn cùng hoàn cảnh, mở rộng hoạt động sản xuất, góp phần vào những kết quả phát triển chung của đất nước…”- Giám đốc HTX Tâm Ngọc Trần Thị Thuần xúc động chia sẻ.

Nằm trên xe lăn, cô gái xương thủy tinh Nguyễn Thị Thu Thương- Giám đốc Thương Thương Handmade hào hứng chia sẻ cảm giác háo hức khi mặc áo cờ đỏ sao vàng, được đi viếng lăng Bác và trở về ngôi nhà chung…

Giám đốc DN khuyết tật bày tỏ, từ ngày được Bộ bảo trợ, Thương Thương Handmade đã rất thuận lợi trong việc bán hàng, có nhiều đối tác Việt Nam và nước ngoài. Sản phẩm của Thương Thương Handmade đã được xuất khẩu sang Đức, Mỹ, Anh, Séc…

“Người ta mua không phải vì tình thương mà sản phẩm đẹp, họ có nhu cầu mới mua…”- Giám đốc Thương Thương Handmade tự tin chia sẻ.

Trong năm qua, Thương Thương Handmade đã nhận được vốn đầu tư của Bộ KH&ĐT là 100 triệu đồng. DN đã dùng vào việc dạy nghề để có thêm thành viên và cơ hội việc làm cho các bạn yếu thế, trong đó có nhưng người dang phải lọc máu, chạy thận… với mức lương 4-8 triệu đồng/tháng.

Khoe với Bộ trưởng, Giám đốc Thương Thương Handmade cho biết, sau 20 năm hoạt động, DN đã mua được mảnh đất ở Thanh Trì với dự kiến xây ngôi nhà 5 tầng tạo điều kiện cho người khuyết tật chó chỗ ăn ở và làm việc ngay tại DN…

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tặng quà cho các nhóm yếu thế. (Ảnh: MPI)
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tặng quà cho các nhóm yếu thế. (Ảnh: MPI)

Cần mặt bằng và mã số định danh riêng…

Cũng được biết đến với nhiều sản phẩm thủ công được chọn làm quà tặng ngoại giao và xuất khẩu, Chủ tịch Công ty Kym Việt- Phạm Việt Hoài cho biết, nhờ khoản hỗ trợ của Bộ KH&ĐT, Kym Việt đã phục hồi sản xuất kinh doanh sau COVID-19, ngoài đối tượng người khiếm thính, DN đã nhận thêm người khuyết tật vận động. Cũng trong năm 2023, DN đã đón 2.500 sinh viên đến trải nghiệm, đón 600 khách du lịch.

“Mong muốn năm 2024 DN được tạo điều kiện mở rộng nhà xưởng, tạo cơ hội việc làm cho thêm nhiều ngườ khuyết tật, là điểm đến của khách du lịch”- Chủ tịch Kym Việt bày tỏ.

Với khoản hỗ trợ 100 triệu đồng, Giám đốc HTX Vụn Art- Lê Văn Cường cho biết HTX đã nhận thêm 12 người, nâng quân số của HTX lên 38 người, đều là người khuyết tật, tự kỷ…, với mức lương ổn định 6-8 triệu đồng người/tháng.

Trong năm 2023, Vụn Art cũng đã mua được máy cắt laser giúp tăng năng suất lao động. Cùng với đó, Tập đoàn Sungroup, UBND quận Hà Đông (Hà Nội) cũng đã hỗ trợ chi phí đầu tư mua máy ép mới. Nhờ đó doanh thu của HTX đã tăng lên đáng kể, tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm.

Bộ trưởng động viên đại diện các gia đình có con bị tự kỷ trong nhóm yếu thế do Bộ KH&ĐT bảo trợ. (Ảnh: MPI)
Bộ trưởng động viên đại diện các gia đình có con bị tự kỷ trong nhóm yếu thế do Bộ KH&ĐT bảo trợ. (Ảnh: MPI)

Cam kết với Bộ trưởng sẽ tiếp tục sứ mệnh của mình và tiếp tục dạy nghề các bạn khuyết tật, cố gắng đạt được doanh thu cao hơn trước và duy trì mức lương cho nhân viên, Giám đốc HTX Vụn Art Lê Văn Cường kiến nghị Bộ KH&ĐT kéo dài công tác đào tạo nghề cho người khuyết tật, Bộ KH&ĐT có ý kiến hoặc kiến nghị để có mã số định danh để phân biệt được sự khác nhau giữa các DN mang yếu tố xã hội để các DN, HTX như Vụn Art có cái chính sách phù hợp hơn. Đặc biệt kiến nghị Bộ KH&ĐT có ý kiến với Bộ Tài chính giảm thuế GTGT cho các DN, HTX hoạt động xã hội, nhằm nâng cao sức cạnh tranh…

Lan tỏa yêu thương…

Lắng nghe những chia sẻ cũng như tâm tư, nguyện vọng của nhóm yếu thế, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng không dấu được xúc động…

“Dù khuyết tật về thân thể, nhưng thực tế nhiều nhóm yếu thế đang làm ra những sản phẩm đẹp đẽ, không khuyết tật, đóng góp tích cực cho xã hội…Các bạn không được như những người bình thường nhưng các bạn đã làm được những việc phi thường…”- Bộ trưởng chia sẻ.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Chương trình. (Ảnh: MPI)
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Chương trình. (Ảnh: MPI)

Bộ trưởng cho biết, những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách chăm lo, hỗ trợ cho cộng đồng người yếu thế, người khuyết tật. Bộ KH&ĐT chung nỗ lực, góp thêm một “hạt cát” để thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, mang lại sự ấm no, hạnh phúc, lan tỏa sự yêu thương, tử tế…

“Các bạn cần gì, kể cả vui hay buồn, có bất kỳ chuyện gì có thể chia sẻ với chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp đỡ. Còn đối với Nhà nước, chúng tôi sẽ tập trung làm chính sách”- ông nói.

Trước những kiến nghị của các nhóm yếu thế như xây dựng mã số định danh riêng cho các DN xã hội, DN của người khuyết tật, giảm thuế GTGT, hỗ trợ mặt bằng sản xuất…, Bộ trưởng chia sẻ, có những việc Bộ xử lý được, có những việc phải đề xuất, kiến nghị. Bộ trưởng đề nghị các đơn vị trong Bộ cùng suy nghĩ để tham mưu chính sách trong thời gian tới.

Bộ trưởng cho biết Bộ KH&ĐT sẽ cố gắng hỗ trợ các nhóm yếu thế trong quá trình sản xuất, kinh doanh: Thứ nhất, hỗ trợ về chính sách; Thứ hai, khuyến khích khởi nghiệp.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cùng đại diện một số tổ chức quốc tế động viên và chụp ảnh lưu niệm với người khiếm thị trong Dàn hợp ca Hy vọng, do Giáo sư Tôn Thất Triêm dẫn dắt. (Ảnh: MPI)
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cùng đại diện một số tổ chức quốc tế động viên và chụp ảnh lưu niệm với người khiếm thị trong Dàn hợp ca Hy vọng, do Giáo sư Tôn Thất Triêm dẫn dắt. (Ảnh: MPI)

“Bộ KH&ĐT sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ cho các bạn yếu thế có dự án khả thi, có thể thất bại cũng được nhưng ý tưởng tốt, mỗi dự án 100 triệu đồng. Làm sao để có nhiều dự án khởi nghiệp để giúp cho bản thân các bạn có được việc làm, giúp đỡ cho gia đình và xã hội để không ai bị bỏ lại phía sau vì một xã hội công bằng, bình đẳng…”- Bộ trưởng cam kết.

Với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”, người đứng đầu Bộ KH&ĐT lan tỏa mong muốn nhiều tổ chức, cá nhân cùng chung tay giúp cộng đồng yếu thế vượt qua nghịch cảnh sức khỏe.

“Chúng ta cùng hợp lực, chung tay tạo thành sức mạnh làm sao để giúp đỡ các bạn nhiều nhất, nhanh nhất, hiệu quả nhất có thể. Chúng tôi cam kết sẽ tìm biện pháp, giải pháp tích cực để giúp các bạn, đồng hành với các bạn thêm nhiều niềm vui, hạnh phúc.”- Bộ trưởng kêu gọi.

Chủ tịch Công đoàn Bộ KH&ĐT cùng Đoàn thanh niên hỗ trợ các nhóm yếu thế vào Lăng viếng Bác (Ảnh: MPI)
Chủ tịch Công đoàn Bộ KH&ĐT cùng Đoàn thanh niên hỗ trợ các nhóm yếu thế vào Lăng viếng Bác (Ảnh: MPI)

Đọc thêm