"Doanh nhân" vỡ nợ dọa đánh bom tiệm vàng ở Hà Nội

Sáng nay, Đội CSHS CA Cầu Giấy (Hà Nội) tạm giữ đối tượng Hoàng Quang Nguyên (SN 1984, Đồng Hỷ, Thái Nguyên) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Sáng nay, Đội CSHS CA Cầu Giấy (Hà Nội) tạm giữ đối tượng Hoàng Quang Nguyên (SN 1984, Đồng Hỷ, Thái Nguyên) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, chị Trần Thị Kim Khuyên (Chủ hiệu vàng Phú Nguyên) liên tục nhận được những cuộc điện thoại lạ dọa sẽ đánh bom sập nhà chị nếu gia đình không chuẩn bị cho hắn 500 triệu đồng rồi bỏ vào địa chỉ do hắn chỉ định.

Đối tượng Nguyên tại cơ quan CA
Đối tượng Nguyên tại cơ quan CA

Để đảm bảo an toàn cho người và của, chị Khuyên đã làm đơn trình báo lên cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã phát hiện đối tượng này cũng đã dùng các sim “rác” để “khủng bố” nhiều tiệm vàng khác trên địa bàn Hà Nội).

Sau đó, lực lượng CA đã bố trí các chiến sỹ lên kế hoạch điều tra cũng như cắt cử người bảo vệ các tiệm vàng bị đe dọa 24/24h.

Đến ngày 17/10, khi đối tượng đến nhận tiền của chủ tiệm vàng ở khu vực Xuân Đỉnh, Từ Liêm (Hà Nội) thì bị các trinh sát đã ập đến bắt giữ.

Thông tin từ gia đình Nguyên cho hay, trước đó, Nguyên đã cầm 2 “sổ đỏ” của gia đình cùng bạn đi mở công ty. Hoạt động được một thời gian, Công ty của Nguyên vỡ nợ, người bạn bỏ trốn.

H.P
 

Đọc thêm