Doanh thu Vinamilk tăng kỷ lục nhưng lãi gộp giảm mạnh

(PLVN) - Trong khi doanh thu tăng liên tục và đạt mức cao kỷ lục trong quý III thì biên lãi gộp của Vinamilk lại tiếp tục giảm xuống dưới 43%, thấp nhất kể từ năm 2017 đến nay.
Ảnh minh họa.

Theo báo cáo tài chính quý III/2021 của Công ty CP Sữa Việt Nam - Vinamilk (VNM), nhà sản xuất sữa lớn nhất thị trường trong nước này vừa ghi nhận quý kinh doanh với khoản doanh thu cao nhất từ trước đến nay.

Cụ thể, trong 3 tháng gần nhất, Vinamilk đã đạt 16.194 tỷ đồng doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước và là mức thu cao nhất từ trước đến nay mà công ty ghi nhận được trong một quý.

Đây đồng thời là quý thứ 2 liên tiếp Vinamilk ghi nhận đà tăng trưởng ở chỉ tiêu doanh thu.

Đóng góp nhiều nhất vào mức doanh số cao kỷ lục này vẫn là từ thị trường nội địa với 13.752 tỷ đồng, tăng gần 4%. Ở mảng xuất khẩu, Vinamilk ghi nhận 1.556 tỷ đồng doanh thu thuần trong quý vừa qua, tương đương cùng kỳ năm trước. Bên cạnh thị trường Trung Đông đóng vai trò chủ chốt trong cơ cấu doanh thu xuất khẩu, Vinamilk vẫn tập trung đẩy mạnh các thị trường Châu Á và Châu Phi.

Đối với các chi nhánh nước ngoài, doanh thu thuần đạt được trong giai đoạn này là 886 tỷ đồng, tăng 22%. Trong đó chủ yếu là nhờ đà phục hồi của Driftwood với doanh thu quý III tăng gần 30% khi các trường học tại Mỹ dần mở cửa trở lại. Tương tự, doanh thu của Angkor Milk cũng quay về mức tăng trưởng 2 con số nhờ dịch bệnh tại Campuchia được kiểm soát tốt.

Trong khi đó, ở mảng liên doanh, trong quý III và đầu tháng 10 vừa qua, liên doanh Vinamilk - Del Monte tại Philippines đã chính thức đưa các sản phẩm đầu tiên ra thị trường. Liên doanh này được kỳ vọng đạt doanh thu gần 9 triệu USD trong năm đầu tiên và duy trì mức tăng trưởng kép 50%/năm trong các năm tiêp theo, hướng đến mục tiêu 10% thị phần sữa tại Philippines.

Ngoài ra, dự kiến trong quý cuối năm này, Công ty Vibev, liên doanh của Vinamilk và Kido cũng sẽ đưa sản phẩm ra thị trường.

Trong bối cảnh doanh thu lần đầu vượt mốc 16.000 tỷ đồng, diễn biến trái ngược lại ghi nhận ở chỉ tiêu biên lãi gộp của Vinamilk.

Theo đó, giá vốn tăng mạnh hơn doanh thu trong quý III đã khiến lợi nhuận gộp công ty này thu về giảm 4,4%, đạt 6.944 tỷ đồng. Kéo theo đó là biên lãi gộp giảm từ mức 46,7% kỳ trước xuống 42,9% kỳ này, mức thấp nhất kể từ năm 2017 đến nay.

Trong những năm trước, biên lãi gộp của Vinamilk thường xuyên duy trì ở vùng 45-48%, tuy nhiên, chỉ tiêu này đã giảm liên tục từ quý III/2020 đến nay. Tính từ đầu năm 2017, biên lãi gộp của Vinamilk cũng đã giữ xu hướng giảm liên tục từ vùng 48,6%.

Đây cũng là nguyên nhân chính khiến lãi trước thuế Vinamilk thu về trong quý III giảm 5%, đạt 3.587 tỷ đồng. Tương tự, lãi ròng sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty là 2.961 tỷ, thấp hơn 6%.

Lý giải về sự sụt giảm của biên lãi gộp, lãnh đạo Vinamilk cho biết nguyên nhân chính là chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng do gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và các chính sách thuế chống bán phá giá đối với một số nguyên liệu nhập khẩu.

Ngoài ra, việc thực hiện 3 tại chỗ để duy trì hoạt động tại các nhà máy, trang trại và các biện pháp phòng chống dịch đã làm tăng chi phí sản xuất trong quý vừa qua.

Tuy nhiên, lãnh đạo công ty cho rằng với việc nới lỏng các quy định phòng chống dịch từ đầu quý IV, dự kiến các chi phí này sẽ không còn phát sinh.

Tính chung 9 tháng từ đầu năm, Vinamilk ghi nhận tổng cộng 45.178 tỷ đồng doanh thu, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2020 và hoàn thành 73% kế hoạch năm.

Trong khi đó, biên lãi gộp hợp nhất 9 tháng đạt 43,4%, cũng giảm so với cùng kỳ. Kết quả là công ty thu về mức lãi sau thuế 8.420 tỷ đồng, giảm 6% và hoàn thành 75% kế hoạch năm.

Đọc thêm