Đối phó với lợn rừng ngay trung tâm tài chính sau pha tấn công hung hãn một cảnh sát

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các nhà chức trách Hồng Kông (Trung Quốc) đã bắt và làm thịt bảy con lợn rừng vào cuối ngày thứ Tư sau khi một cảnh sát bị lợn rừng tấn công vào tuần trước.
Những con lợn rừng ở Hồng Kông không "ngại" đuổi theo các phương tiện giao thông trên phố. Ảnh: Reuters (chụp ngày 17/11/2021)
Những con lợn rừng ở Hồng Kông không "ngại" đuổi theo các phương tiện giao thông trên phố. Ảnh: Reuters (chụp ngày 17/11/2021)

Chiến dịch bắt giữ lợn rừng được tiến hành ở một quận trung tâm tài chính, nơi các nhà chức trách phát hiện một số cư dân cho chúng ăn, đánh dấu một sự thay đổi chính sách trong việc kiểm soát các loài động vật hoang dã thường thấy nhất trong thành phố này.

Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Bảo tồn (AFCD) Hồng Kong cho biết: “Các bác sĩ thú y đã sử dụng súng phi tiêu để bắt bảy con lợn rừng vì mục đích nhân đạo thông qua tiêm thuốc”.

Những con lợn rừng này xuất hiện trong khu dân cư cách trung tâm khu tài chính chưa đầy 30 phút lái xe đã "quen với việc lang thang dọc đường và tìm kiếm thức ăn từ những người qua đường hoặc thậm chí đuổi theo các phương tiện".

Tuần trước, một con lợn rừng đã húc ngã một cảnh sát và cắn vào chân anh ta, gây ra vết thương sâu và khiến nhà lãnh đạo Hồng Kông Carrie Lam cảnh báo chính quyền thành phố sẽ tăng hình phạt đối với những ai cho chúng ăn.

Con vật đó sau đó đã rơi khỏi rìa của một bãi đậu xe, lao xuống khoảng 10m và chết.

Các nhà chức trách cho biết khoảng 30 cuộc tấn công của lợn rừng đã được báo cáo trong những năm gần đây.

Chính quyền Hồng Kông đang mở chiến dịch "thu gom" đàn lợn rừng khoảng 3.000 con đang sống trong nội đô Hồng Kông. Ảnh: Reuters (chụp ngày 17/11/2021)

Chính quyền Hồng Kông đang mở chiến dịch "thu gom" đàn lợn rừng khoảng 3.000 con đang sống trong nội đô Hồng Kông. Ảnh: Reuters (chụp ngày 17/11/2021)

Chính sách của Hồng Kông là bắt những con vật này, sau đó triệt sản và đưa chúng đến những khu vực hẻo lánh, không có dân cư sinh sống. Theo dữ liệu của chính quyền Hồng Kông hiện có khoảng 3.000 con lợn rừng đang sống trong thành phố và chúng không nằm trong danh sách được bảo vệ.

Đôi khi người ta nhìn thấy lợn lòi trên các chuyến tàu điện ngầm, hoặc chờ đèn giao thông chuyển sang màu xanh lá cây ở những chỗ dành cho người đi bộ qua đường bên bến cảng. Khi bắt đầu đại dịch COVID-19 vào năm ngoái, khi hầu hết người dân Hồng Kông đang làm việc tại nhà, một đoạn video quay cảnh một gia đình lợn rừng tắm trong một đài phun nước giữa các tòa nhà chọc trời của khu tài chính đã lan truyền mạnh mẽ.

Sự thay đổi trong chính sách đã làm dấy lên sự chỉ trích từ các nhóm bảo vệ quyền động vật.

Roni Wong, phát ngôn viên của Nhóm quan tâm đến lợn rừng Hồng Kông, nói với các phóng viên rằng vấn đề về lợn rừng là do chính quyền thành phố đã không phân bổ nguồn lực để đối phó với các loài động vật một cách hòa bình.

Trưởng đặc khu, bà Lam cho biết, bà hiểu rằng nhiều người ở Hồng Kông yêu động vật hoang dã, nhưng "cuối cùng, xã hội của chúng ta phải đảm bảo sự an toàn của người dân". "Là một chính quyền có trách nhiệm, chúng tôi cần phải hành động", bà nói với các phóng viên tại cuộc họp báo hàng tuần của mình hôm thứ Ba.