Đôi tình nhân thuê phòng trọ để trộm cắp tài sản

(PLO) - Ngày 11/10, Công an thị xã Hương Thủy, tỉnh TT- Huế cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Khuất Cao Hoàng (SN 1997, trú tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) về hành vi trộm cắp tài sản.
Đối tượng Khuất Cao Hoàng đã bị bắt giữ
Đối tượng Khuất Cao Hoàng đã bị bắt giữ

Do cần tiền tiêu xài, Hoàng cùng bạn gái là Nguyễn Thị Bích Diệu (SN 1988, trú tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) thuê phòng trọ tại phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT- Huế để trộm cắp tài sản.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Hoàng rủ Diệu lên mạng học cách phá khóa rồi cả hai cùng lên trung tâm thành phố mua công cụ phá khóa. Đến khoảng 14h ngày 10/9, Diệu ngồi chờ trong phòng trọ còn Hoàng mang cờ lê đã chuẩn bị trước đó và phá cửa khóa phòng bên cạnh đột nhập vào bên trong lấy trộm một chiếc máy tính xách tay. Sau đó, Hoàng và Diệp cùng đem máy tính vào Đà Nẵng bán với giá 5.300.000 đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện, Công an thị xã Hương Thủy tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Thị Bích Diệu theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm