Đối tượng giả danh cán bộ CHQS huyện Thống Nhất để lừa đảo

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Ngày 13/10, Trung tá Nguyễn Thế Huệ, Chính trị viên Phó ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Thống Nhất cho biết, vào lúc 13 giờ 30 ngày 11/10 tại cổng gác Ban CHQS huyện có một chiếc xe tải chở hàng biển số 60H-5500 đến nói chuyển hàng vào đơn vị.

Tài xế xe tải cho biết mình đang làm việc cho Công ty TNHH Sản xuất thương mại Nhất Nam (khu phố 5, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa). Vào ngày 10/10 có người gọi điện từ số máy 0866.205.394 tự nhận tên Vinh đang là quân nhân chuyên nghiệp đang công tác tại Ban CHQS huyện Thống Nhất liên hệ với công ty đặt mua 300 cuộn màng Pe và 500 cuộn băng keo 4P8 cho đơn vị với tổng trị giá lô hàng là hơn 40 triệu đồng

Để tạo lòng tin cho phía công ty, qua mạng Zalo, đối tượng này đã cho xem một thẻ chứng minh quân nhân chuyên nghiệp mang tên Lê Đình Vinh, đơn vị Tổng cục Hậu cần và đã chuyển khoản 2 triệu đồng cho chủ Công ty TNHH Sản xuất thương mại Nhất Nam và hẹn chuyển hàng tới đơn vị trước 13 giờ 30 ngày 11/10. Đúng thời gian trên, khi tài xế chuyển hàng đến cổng của Ban CHQS huyện Thống Nhất nói chuyển hàng cho anh Vinh.

Ảnh thẻ Chứng minh quân nhân chuyên nghiệp mang tên Lê Đình Vinh, đơn vị Tổng cục Hậu cần mà đối tượng giả danh sử dụng để lừa đảo

Ảnh thẻ Chứng minh quân nhân chuyên nghiệp mang tên Lê Đình Vinh, đơn vị Tổng cục Hậu cần mà đối tượng giả danh sử dụng để lừa đảo

Sau khi làm rõ vụ việc thì lái xe và chủ cơ sở mới biết bị lừa. Ban CHQS huyện Thống Nhất đã động viên, tuyên truyền cho chủ cơ sở và lái xe biết, cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo và hướng dẫn về cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo cáo vụ việc.

Trước đó như đã đưa tin, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều vụ việc, đối tượng xấu gọi điện, nhắn tin đến các cơ sở kinh doanh, tự xưng là cán bộ đang công tác tại Bộ CHQS tỉnh, ban CHQS huyện, thành phố để đặt tiệc, mua cây giống, phân bón, kết hợp mua thêm quà tặng, hàng hóa có giá trị nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân, ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh.

Từ những vụ việc trên, Ban CHQS huyện khuyến cáo người dân, các tổ chức khi nhận được cuộc gọi của người lạ tự xưng là “quân nhân tại các cơ quan, đơn vị của quân đội” để trao đổi thông tin, đặt tiệc, mua hàng hóa... cần tìm hiểu và xác minh thông tin trước khi thực hiện giao dịch; nếu thấy nghi vấn cần báo ngay Ban CHQS huyện, công an gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời.

Theo báo cáo của Bộ CHQS tỉnh, thời gian qua, các đối tượng giả danh quân đội lừa đảo qua mạng Zalo, Facebook và các nền tảng mạng xã hội theo các chiêu thức mới. Từ đầu tháng 7 đến ngày 21/8, đã có 5 vụ giả danh, mạo danh quân đội lừa đảo.

Trước đó vào chiều ngày 9/10, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức hội nghị trao đổi thông tin về việc nâng cao cảnh giác phòng, chống mạo danh, giả danh quân đội lừa đảo. Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi nhiều thủ đoạn, hình thức lừa đảo qua mang. Dự báo dịp cuối năm, các đối tượng xấu sẽ tiếp tục sử dụng nhiều thủ đoạn để lừa đảo chiếm đoạt, gây thiệt hại tài sản của doanh nghiệp, người dân trên địa bàn.

Đọc thêm