Đối tượng giả danh công an TP HCM nghi kích động người dân gây rối

(PLO) - Công an TP HCM mới tạm giữ 1 đối tượng mang trang phục lực lượng công an trà trộn vào đám đông và có dấu hiệu kích động gây rối.
Trần Quốc Tuân.
Trần Quốc Tuân.

    Bước đầu, Công an TP HCM xác định, đối tượng tên Trần Quốc Tuân (SN 1995, ở Hà Nội).

    Thông tin từ Công an TP HCM, Trần Quốc Tuân mặc áo khoác có in Công an hiệu và dòng chữ Công an TP. Hồ Chí Minh. Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện thanh niên này có mang theo 1 thẻ Công an giả, 1 còng số 8 và 1 máy ảnh dùng để quay phim, chụp ảnh đám đông.

    Ngoài Tuân, Công an TP HCM cũng đưa một số đối tượng có các dấu hiệu, hành vi tụ tập biểu tình gây rối trật tự công cộng về trụ sở làm việc.

    Trước đó, ngày 16/6, Công an TP HCM cũng tạm giữ Nguyễn Hùng Thái (SN 1995, ở quận 1, TP HCM) mặc quân phục giả danh Công an, mang theo còng số 8, mũ lưỡi trai có in Công an hiệu; và Trần Quốc Đạt (SN 1979), Vũ Quốc Huy (SN 1979, cùng ở quận Gò Vấp, TP HCM) mặc áo khoác có in Công an hiệu và dòng chữ Công an thành phố.

    Cơ quan Công an tình nghi các đối tượng giả danh Công an này lựa lúc đám đông tụ tập sẽ tấn công người dân rồi đổ lỗi cho lực lượng Công an đàn áp người dân để kích động gây rối.

    Liên quan đến việc xử lý các đối tượng có hành động quá khích, kích động biểu tình, đến nay Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 7 đối tượng có hành vi phá rối an ninh, chống người thi hành công vụ, hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

    Đọc thêm