Đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi đã bị bắt sau 17 năm trốn truy nã

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trên đường trở về nhà sau cuộc nhậu, Vi Văn Đạn thấy cháu gái 13 tuổi đang ở nhà, lại là người chậm phát triển về trí tuệ, nên đã thực hiện hành vi hiếp dâm và bị người thân cháu bé phát hiện.
Đối tượng Vi Văn Đạn tại Cơ quan Công an. Ảnh: CACC
Đối tượng Vi Văn Đạn tại Cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang cho biết vừa truy bắt thành công và bàn giao đối tượng truy nã Vi Văn Đạn (sinh năm 1985, trú tại xã Tân Hoa, huyện Lục Ngạn) đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Lục Ngạn để tiếp tục giải quyết theo thẩm quyền.

Theo Hồ sơ vụ án, cách đây hơn 17 năm, vào ngày 24/12/2005, trên đường về nhà sau cuộc nhậu, Vi Văn Đạn đi ngang qua nhà chị C.T.M (sinh năm 1992, trú cùng thôn), khi đó mới 13 tuổi. Thấy chị M ở nhà, lại là người chậm phát triển về trí tuệ, Đạn đã thực hiện hành vi Hiếp dâm đối với chị M. Trong quá trình gây án, hành vi của Đạn bị người thân chị M phát hiện.

Biết bản thân mình phạm tội, nên Đạn đã bỏ trốn khỏi địa phương, vào huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông thay tên và lẩn trốn đến nay.

Sau thời gian truy tìm, đến ngày 24/10/2023, lực lượng công an phát hiện và bắt giữ đối Vi Văn Đạn, kết thúc hành trình 17 năm lẩn trốn của đối tượng.

Đọc thêm