Đối tượng tham gia vụ cướp tài sản trong đêm ra đầu thú

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trước sự truy tìm ráo riết của lực lượng Công an, ngày 26/4 Trần Minh Hiếu đã đến Cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm của mình.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 23/4, chị Nguyễn Ngọc H (sinh năm 1996, trú tại phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang), điều khiển xe mô tô đến khu vực Tổ 56, khóm Đông Thịnh 4, phường Mỹ Phước, bất ngờ bị Phan Tấn Lực (sinh năm 1999, trú tại phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên), dùng dao khống chế cướp chiếc điện thoại Iphone 11 và 01 balo bên trong có 300.000 đồng, cùng nhiều giấy tờ tùy thân rồi lên xe mô tô Hiếu nổ máy chờ sẵn để tẩu thoát. 

Phan Tấn Lực và Trần Minh Hiếu tại cơ quan Công an.
Phan Tấn Lực và Trần Minh Hiếu tại cơ quan Công an. 

Sau đó, Lực đem chiếc điện thoại vừa cướp được đi bán với giá 04 triệu đồng, chia cho Hiếu 01 triệu đồng. 

Sáng hôm sau (24/4), Lực bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP phối hợp cùng Công an phường Mỹ Phước bắt giữ, thu hồi chiếc điện thoại tang vật và phương tiện gây án. Riêng đối tượng Trần Minh Hiếu bỏ trốn khỏi địa phương. Hai ngày sau, trước sự truy tìm ráo riết của lực lượng Công an, Trần Minh Hiếu đã đến Cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm của mình.

Vụ việc đang được Đội hình sự Công an TP Long Xuyên tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ. 

Đọc thêm