Đội tuyển nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung đã có mặt tại Phú Thọ để chuẩn bị cho chiến dịch Vòng loại bảng E giải Bóng đá Vô địch nữ châu Á – AFC Women’s Asian Cup Australia 2026.
Trong chuyến tập huấn dài 10 ngày tại Osaka – Nhật Bản, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành được 2 chiến thắng và 1 trận hoà trước các đội bóng “quân xanh” chất lượng. Nhìn chung, các cầu thủ trong đội đều duy trì được phong độ ổn định và hăng hái trong các buổi tập cũng như các trận đấu giao hữu, đáp ứng được các yêu cầu của Ban huấn luyện đề ra.
![]() |
Trong thành phần đội tuyển nữ Việt Nam đến Phú Thọ, ngoài sự góp mặt của dàn cầu giàu kinh nghiệm từng tạo nên kỳ tích tham dự World Cup 2023 gồm: Huỳnh Như, Kim Thanh, Bích Thùy, Hoàng Loan, HLV Mai Đức Chung còn mang theo một số cầu thủ trẻ có chuyên môn tốt như: Ngọc Minh Chuyên, Nguyễn Thị Kim Yên hay Hồ Thị Thanh Thảo.
Bên cạnh đó là sự xuất hiện lần đầu tiên của thủ Việt kiều Nguyễn Hoàng Nam Mi, hứa hẹn sẽ tạo nên nhiều nét mới trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam tại giải năm nay.
Tại vòng loại bảng E Asian Cup nữ 2026, đội tuyển nữ Việt Nam nằm cùng bảng với đội tuyển nữ Guam, UAE và Maldives. Nếu giành được vị trí đầu bảng, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ giành vé trực tiếp đến Australia tham dự Vòng Chung kết vào năm sau.
Sau vòng loại Asian Cup nữ 2026, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục tham dự giải nữ Đông Nam Á 2025 diễn ra tại Hải Phòng và Việt Trì vào tháng 8.
Đội tuyển nữ Việt Nam chung bảng đấu (bảng A) với Thái Lan, Indonesia và Campuchia (diễn ra tại Hải Phòng). Bảng B ( diễn ra tại Việt Trì) được đánh giá là cuộc cạnh tranh không kém phần thú vị và quyết liệt giữa các đối thủ Philippines, Myanmar, Australia và Timor Leste. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết, diễn ra vào ngày 16/8. Trận tranh hạng Ba và trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 19/8.