Đòi yêu không được, gã chồng 55 tuổi nửa đêm đánh chết vợ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang mới ra Quyết định tạm giữ đối tượng Võ Văn Nang Lớn (sinh năm 1962, ấp Tân Mỹ, xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”
Đối tượng Võ Văn Nang Lớn. Ảnh: Công an tỉnh An Giang.
Đối tượng Võ Văn Nang Lớn. Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Trắng (sinh năm 1965), vợ của Lớn.

Thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 11/12, sau khi đi làm thuê, Lớn về nhà, bà Trắng ra phía trước nhà ngủ chung với Lớn. Lớn đòi quan hệ tình dục với bà Trắng nhưng bà Trắng không đồng ý.

Khoảng 23h, Lớn tiếp tục đòi quan hệ nhưng bà Trắng vẫn không đồng ý dẫn đến vợ chồng cãi nhau.

Tức giận, Lớn vào trong nhà nơi con gái Lớn là em V.T.M.L đang ngủ lấy 1 cây búa chặt củi ra chỗ bà Trắng đánh làm vợ làm nạn nhân bất tỉnh.

Khoảng 10 phút sau, không nghe thấy tiếng cha mẹ cãi nhau, V.T.M.L nhờ một người hàng xóm gọi bà Trắng dậy nhưng không thấy trả lời. Nghĩ chuyện chẳng lành, người hàng xóm đến nhà kêu Lớn mở mùng ra thì phát hiện đầu bà Trắng có nhiều máu nên gia đình và người dân xung quanh đưa bà Trắng đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến 5h ngày 12/12/, bà Trắng tử vong.

Đọc thêm