Đón 9 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào về nước

(PLVN) - Theo kế hoạch, ngày 18/5, tỉnh Quảng Trị sẽ tổ chức lễ truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9.
Nghi lễ đưa 9 liệt sĩ về đất mẹ. Ảnh: Quangtri.gov.vn
Nghi lễ đưa 9 liệt sĩ về đất mẹ. Ảnh: Quangtri.gov.vn

Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Trị, ngày 17/5, tại cặp Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo – Densavanh, tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) tổ chức trọng thể lễ bàn giao và đón nhận hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào được Đội 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tìm kiếm và quy tập trong mùa khô 2022 – 2023.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet ký kết văn bản bàn giao hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào. Ảnh: Quangtri.gov.vn

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet ký kết văn bản bàn giao hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào. Ảnh: Quangtri.gov.vn

Mùa khô năm 2022 – 2023, cán bộ, chiến sĩ Đội 584 đã tìm kiếm, cất bốc được 9 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào.

Tại lễ bàn giao hài cốt liệt sĩ, lãnh đạo và đông đảo Nhân dân 2 tỉnh Quảng Trị và Savannakhet đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đưa các liệt sĩ hy sinh tại Lào về nước. Ảnh: Quangtri.gov.vn

Đưa các liệt sĩ hy sinh tại Lào về nước. Ảnh: Quangtri.gov.vn

Trong những năm tháng chiến đấu trên nước bạn Lào, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, hàng ngàn chiến sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam đã hy sinh quên mình vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do, hạnh phúc cho Nhân dân. Sự hy sinh của các liệt sĩ đã góp phần làm rạng rỡ và tô thắm thêm trang sử vàng của hai nước, đồng thời thắt chặt tình cảm thủy chung, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam – Lào “Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Đọc thêm