Đón xe buýt từ Bắc Ninh lên Hà Nội cướp giật

(PLO) - Không có tiền mua ma túy nên Chánh và Hiệp rủ nhau đi xe buýt từ Bắc Ninh lên Hà Nội cướp tài sản. Khi nạn nhân chống cự, Chánh dùng kéo uy hiếp để đồng bọn lấy tài sản.
Hai bị cáo tại tòa

Ngày 9/8, TAND TP.Hà Nội đưa Nguyễn Kim Chánh (SN 1987, ngụ xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) và Phạm Văn Hiệp (SN 1987, ngụ xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) ra xét xử về tội “giết người” và “cướp tài sản”. 

Trước đó, vì không có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng nên hai bị cáo bàn nhau đi xe buýt lên Hà Nội cướp tài sản. Trước khi đi, Chánh chuẩn bị chiếc kéo mũi nhọn khoảng 15cm, dự định thấy người nào sơ hở sẽ đe dọa lấy tài sản. Trường hợp nạn nhân chống cự, Chánh dùng kéo đâm để đồng bọn cướp. 

Khoảng 14h ngày 22/9, cả hai đến quán intenet ở Gia Lâm chơi. Khoảng 15’ sau, Chánh bảo đồng bọn đi ra ngoài trước gọi xe, còn mình quay lại tìm “con mồi”. Đến bàn của Nguyễn Chu Long (SN 2000), Chánh nói mượn điện thoại nhưng cậu bé không đồng ý. 

Mượn không được, Chánh giật điện thoại bỏ chạy. Khi cháu bé đuổi theo, Chánh rút kéo ra nhưng không trúng. Chiếc điện thoại iphone 5 sau đó được Chánh và Hiệp bán với giá 500 ngàn đồng.

Hai ngày sau, cả hai đi đến bến xe buýt phát hiện chị Lê Thị Trang (SN 1995) đang cầm điện thoại iphone 5S nên tiến lại gần dùng kéo uy hiếp để cướp. Bị nạn nhân hô hoán, Chánh dùng kéo đâm nhiều nhát vào vùng bụng và ngực. Chị Trang bỏ chạy sang bên đường và ngất xỉu. May mắn được cấp cứu kịp thời nhưng chị Trang tổn hại sức khỏe lên tới 63%.

Ngày 25/9, cả hai tiếp tục đến khu vực Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm phát hiện chị Đỗ Thu Hà (SN 1996) sử dụng điện thoại iphone 6plus liền tiến đến uy hiếp. Khi bị kháng cự, Chánh dùng kéo đâm vào tay, chân nạn nhân để cướp tài sản.

Chỉ trong ba ngày từ 22 đến 25/9, cả hai đã gây ra ba vụ cướp. Tổng giá trị tài sản Chánh và Hiệp cướp của ba nạn nhân là hơn 17 triệu đồng. Ba bị hại đều đề nghị xử lý nghiêm hành vi của hai đối tượng trên.

Sau khi xét xử, nhận thấy hành vi của các bị cáo là nguy hiểm, tòa tuyên phạt Chánh 18 năm tù về tội “giết người” và 6 năm tội “cướp tài sản”;  còn  Hiệp lĩnh án  16 năm tù “giết người” và 8 năm tội “cướp tài sản”.

Đọc thêm