Dòng chảy Phương Bắc 2 có thể "sưởi ấm" châu Âu vào mùa đông tới?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Giám đốc điều hành (CEO) Uniper cho rằng phía Nga rõ ràng không thể cung cấp thêm khí đốt cho châu Âu trong khi Dòng chảy Phương Bắc 2 chưa thể bơm khí trước khi Cơ quan Mạng lưới Liên bang Đức cấp giấy phép, dự kiến vào tháng 1/2022.
Việc xây dựng đường ống dẫn khí Dòng chảy Phương Bắc (Nord Stream) 2 đã kết thúc vào ngày 10/9/2021. Ảnh: TASS
Việc xây dựng đường ống dẫn khí Dòng chảy Phương Bắc (Nord Stream) 2 đã kết thúc vào ngày 10/9/2021. Ảnh: TASS

Báo Handelsblatt đưa tin, Giám đốc điều hành Uniper Klaus-Dieter Maubach cho biết hôm thứ Sáu, Tập đoàn năng lượng khổng lồ Uniper của Đức không hy vọng Cơ quan Mạng lưới Liên bang Đức (Bundesnetzagentur) sẽ cấp giấy phép vận hành đường ống dẫn khí Dòng chảy Phương Bắc (Nord Stream) 2 trong tương lai gần.

Ông Maubach cho biết: “Việc chứng nhận đường ống, theo như tôi biết, trong mọi trường hợp sẽ muộn đến mức nó sẽ không giúp ích được gì cho chúng tôi trong mùa đông này nữa”. Đồng thời, nhà quản lý hàng đầu cũng lưu ý rằng Nga là một đối tác đáng tin cậy trong việc cung cấp khí đốt trong nhiều thập kỷ. "Tất cả các thỏa thuận mà chúng tôi đã thực hiện với Gazprom của Nga đều được thực hiện", ông nói.

Giám đốc điều hành Uniper cũng nhận xét về tình hình hiện tại với giá và khối lượng khí đốt ở châu Âu, phía Nga rõ ràng là không thể cung cấp thêm khí đốt. "Điều này đang được tranh luận rất nhiều về việc họ [Nga] có thể hay không muốn", người quản lý hàng đầu lưu ý và nói thêm rằng ông sẽ không đưa ra ước tính của mình.

Các kho hàng ở Nga cũng không được lấp đầy bằng một năm trước đó, ông lưu ý. Việc tăng giá khí đốt có liên quan đến các yếu tố khác nhau, bao gồm việc giảm sản lượng ở châu Âu và tình hình phát triển ở châu Á.

Ông Maubach cũng đề cập đến chủ đề về sự phát triển trong tương lai của các nhà máy nhiệt điện than của Uniper ở Nga. "Doanh nghiệp của chúng tôi ở Nga cũng nên thúc đẩy quá trình khử cacbon. Chúng tôi không thể loại trừ hoạt động kinh doanh của mình ở đó",Giám đốc điều hành Uniper nói. Uniper đang nghiên cứu cụ thể vấn đề nâng cấp các nhà máy điện của mình, ông nói thêm.

Việc xây dựng đường ống dẫn khí Dòng chảy Phương Bắc (Nord Stream) 2 đã kết thúc vào ngày 10/9. Để bắt đầu bơm khí, nhà điều hành dự án phải nộp cho Sở Khai thác của thành phố Stralsund (bang Mecklenburg-Vorpommern, Đức) giấy chứng nhận phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật. Nó cũng phải được đăng ký với tư cách là một nhà điều hành vận chuyển khí độc lập và chờ Cơ quan Mạng lưới Liên bang Đức công bố dự thảo nghị quyết trước ngày 8/1/2022. Nếu nguồn cung cấp khí bắt đầu trước khi đăng ký, nhà điều hành sẽ bị phạt. Việc đăng ký như vậy là cần thiết để đáp ứng các chỉ tiêu về khí đốt của EU.