Động đất 3,7 độ richter tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 5/7, trận động đất mạnh 3,7 độ richter đã xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
Vị trí tâm chấn của trận động đất sáng 5/7. Ảnh: Việt vật lý địa cầu
Vị trí tâm chấn của trận động đất sáng 5/7. Ảnh: Việt vật lý địa cầu

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), trận động đất có độ lớn 3,7 độ richter xảy ra vào 9h44 ngày 5/7. Độ sâu chấn tiêu khoảng 10,2 km, tại tọa độ 14,848 độ vĩ Bắc, 108,260 độ kinh Đông, thuộc địa phận huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Trước đó, vào lúc 11h49 ngày 4/7, khu vực này cũng xảy ra trận động đất mạnh 2,6 độ richter tại tọa độ 14,875 độ vĩ Bắc, 108,237 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, không gây rủi ro thiên tai.

Kể từ năm 2021 đến nay, khu vực này thường xuyên xuất hiện động đất. Chiều 23/8/2022, khu vực này đã xảy ra trận động đất 4,7 độ richter, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.