Động đất mạnh nhất hơn 1 thế kỷ ở Morocco: Hàng trăm người thương vong

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Gần 300 người đã thiệt mạng và nhiều người khác đã phải qua đêm trên đường phố do trận động đất mạnh 6,8 độ richter xảy ra tại Morocco vào tối 8/9.
Người dân ở hiện trường vụ động đất.
Người dân ở hiện trường vụ động đất.

Hãng tin CNN dẫn thông tin từ Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết, trận động đất xảy ra ở dãy núi High Atlas của Morocco vào lúc hơn 23h00 ngày 8/9 (giờ địa phương).

Tâm chấn động đất ở độ sâu 18,5 km, nằm khoảng 72 km về phía Tây Nam thành phố Marrakech - một địa điểm du lịch nổi tiếng của Morocco.

Theo USGS, đây là trận động đất mạnh nhất xảy ra ở khu vực này của Morocco trong hơn 1 thế kỷ qua.

Đài truyền hình Nhà nước Morocco Al-Aoula sáng nay, 9/9, đưa tin, ít nhất 296 người thiệt mạng và 153 người khác bị thương do động đất.

Hầu hết những người thiệt mạng ở al-Haouz, Marrakesh, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua và Taroudant. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để chữa trị.

Reuters dẫn lời các nhân chứng cho biết rung chuyển cũng được cảm nhận ở thủ đô Rabat, cách dãy núi High Atlas khoảng 350km về phía bắc.

Đài Al-Aoula chiếu cảnh nhiều tòa nhà ở gần tâm chấn bị sụp đổ. Ngoài ra, hàng nghìn người đã sơ tán sau khi Viện Vật lý địa cầu quốc gia cảnh báo về các dư chấn sau động đất.

Đọc thêm