Động đất ở Sơn La, nhà cao tầng Hà Nội lắc mạnh

(PLVN) - Trưa nay, trận động đất 5,3 độ ritchter xảy ra tại Sơn La gây rung chấn rộng. Không ít người ở nhà cao tầng tại Hà Nội cảm nhận rõ sự rung lắc...

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu thông tin, 5h14'51'' (giờ GMT) tức 12h14 '51'' (giờ Hà Nội) hôm nay, 27/7, một trận động đất có độ lớn 5.3 richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.83 độ vĩ Bắc, 104.65 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 14 km. Động đất xảy ra tại khu vực tỉnh Sơn La.

"Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 vùng chấn tâm", Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết thêm.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, ngay sau đó, vào 12h39 cùng ngày, tiếp tục xảy ra một trận động đất có độ lớn 3,0 tại tọa độ: 20,91 độ vĩ Bắc, 104,68 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km tại huyện Mộc Châu, lân cận khu vực trên.

Rung chấn của trận động đất lan tới cả Hà Nội. "Tôi ngồi trên tầng 6 cơ quan thấy rõ mọi sự xung quang xô lắc, ghế bị nghiêng nhẹ, bể cá sóng cả nước ra ngoài", chị Thu Hoa, cán bộ một cơ quan truyền thông ở Nguyễn Chí Thanh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) kể.

Trên mạng xã hội, cư dân một số khu vực khác tại Thủ đô chi sẻ cảm nhận được sự rung lắc. Thời điểm mọi người nói có động đất, tôi đang đi đường thấy xe loạng choạng 2 lần liên tiếp. Tôi tưởng xe hết hơi nhưng kiểm tra thì không phải", chị Lưu Thanh (quận Long Biên) chia sẻ.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

 27 7 2020 1 V

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Đọc thêm