Dông lốc làm Lào Cai thiệt hại trên 1 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND TP Lào Cai đang thống kê thiệt hại và huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả dông lốc gây ra. Ước tính ban đầu, dông lốc 
Nhà dân ở huyện Văn Bàn bị hư hại do dông lốc rạng sáng 2/6. Ảnh: Quốc Hồng
Nhà dân ở huyện Văn Bàn bị hư hại do dông lốc rạng sáng 2/6. Ảnh: Quốc Hồng

Theo báo cáo Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây với sức gió mạnh cấp 7-8, giật trên cấp 9, trận lốc xoáy xảy ra vào đêm 1/6 và sáng mùng 2 đã làm hư hại 135 nhà dân huyện Bảo Thắng, Văn Bàn và TP Lào Cai (Lào Cai) và một số công trình công cộng. Tổng thiệt hại ước khoảng trên 1 tỷ đồng.

Cụ thể, nhà bị tốc mái 135 ngôi, trong đó có 01 nhà bị sập đổ hoàn toàn; 03 nhà tốc mái trên 70%, tốc mái từ 50-70% là 10 nhà, hư hỏng dưới 30% có 121 nhà.

Ngoài ra, có 01 hộ dân bị sạt đất nền nhà vì mưa lớn, 05 nhà bị hư hỏng công trình phụ trợ. Lốc xoáy làm 2 nhà văn hóa và 1 điểm trường học bị tốc mái, đổ 10m tường rào bảo vệ trụ sở UBND xã, có 4 cột điện và viễn thông bị gió mạnh làm đổ.

Đọc thêm