Đồng Nai: Bắt Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã vì buông lỏng quản lý đất đai

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 29/2, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt tạm giam Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc.

Theo thông tin ban đầu, chiều 28/2, Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt tạm giam ông Trần Đình Lai, Chủ tịch UBND xã Xuân Hưng và bà Trần Thị Mai Phương, Phó Chủ tịch cùng 1 cán bộ địa chính vì vi phạm buông lỏng quản lý đất đai, để cho các đối tượng khai thác đất trái phép tràn lan trên địa bàn trong một thời gian dài.

Đất tại khu vực đồi Môn bị các đối tượng khai thác trái phép

Đất tại khu vực đồi Môn bị các đối tượng khai thác trái phép

Ngoài ra, tại trụ sở UBND xã Xuân Hưng, lực lượng chức năng tổ chức khám xét, thu giữ một số tài liệu có liên quan.

Cụ thể, tại địa bàn xã Xuân Hưng có nguồn đất sét tập trung ở khu vực đồi Môn. Từ nhiều năm qua, đất sét tại khu vực đồi Môn bị các đối tượng khai thác trái phép để bán ra thị trường dùng làm nguyên liệu sản xuất gạch. Xung quanh khu vực đồi Môn tập trung 35 lò gạch hoạt động.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Xuân Lộc lập đoàn chuyên môn kiểm tra về việc khai thác đất ở xã Xuân Hưng, sau đó có báo cáo cụ thể để xử lý sự việc. Từ đó khu vực đất đồi Môn không còn hiện tượng khai thác trái phép.

Đọc thêm