Đồng Nai: Điều tra vụ ẩu đả khiến 1 người chết 3 người bị thương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 30/10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã tiếp nhận ông Trình Văn Huấn (47 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) cùng 2 người con là Trình Văn Hiệp, Trình Văn Hoàn từ Công an huyện Trảng Bom bàn giao để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 29/10, ông Nguyễn Văn Sinh (57 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn) cãi nhau với một thanh niên gần cửa nhà ông Huấn. Thấy vậy, ông Huấn ra can ngăn thì nam thanh niên trên lái xe đi.

Sau đó, ông Sinh đã yêu cầu ông Huấn gọi nam thanh niên kia ra gặp mặt để nói chuyện. Tuy nhiên, ông Huấn cho biết không biết người đó là ai. Cũng tại đây, Hiệp là con ông Huấn đã đôi co với ông Sinh và đẩy ông này về. Đến tối cùng ngày, ông Sinh quay lại cùng với 3 người khác là Lê Văn Ý, Nguyễn Văn Rinl (con trai ông Sinh) và Hoàng Văn Tuấn mang theo hung khí chở nhau trên 2 chiếc xe máy đến nhà ông Huấn giải quyết mâu thuẫn.

Hiện trường vụ án mạng

Hiện trường vụ án mạng

Sau khi gặp hai cha con ông Huấn thì ông Sinh, Ý, Rinl cầm hung khí và Tuấn xông vào tấn công. Thấy vậy, người con khác của ông Huấn là Hoàn đã dùng dao bấm đâm Ý tử vong và đâm ông Sinh, Rinl và Tuấn bị thương. Ngoài ra, Huấn còn dùng gậy sắt đánh vào đầu ông Sinh. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu.

Sau khi sự việc xảy ra, ba cha con ông Huấn đã đến công an đầu thú./.

Đọc thêm