Đồng Nai: Họp mặt nhân kỷ niệm 106 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhân dịp kỷ niệm 106 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2023), Hội hữu nghị Việt Nam - Liên Bang Nga tỉnh Đồng Nai đã tổ chức họp mặt ôn lại những giá trị lịch sử và kết nạp thêm hội viên.

Tại buổi họp mặt, ông Phạm Xuân Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Liên Bang Nga tỉnh Đồng Nai đã cùng các đại biểu ôn lại những giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga. Những giá trị này không những mang ý nghĩa với nhân dân Nga mà còn với cả nhân dân thế giới, trong đó có nhân dân Việt Nam.

Ông Phạm Xuân Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Liên Bang Nga tỉnh Đồng Nai phát biểu tại buổi họp mặt

Ông Phạm Xuân Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Liên Bang Nga tỉnh Đồng Nai phát biểu tại buổi họp mặt

Theo ông Phạm Xuân Hà, quan hệ ngoại giao chính thức giữa Việt Nam và Liên Xô (trước đây), Liên Bang Nga (ngày nay) được thiết lập vào ngày 30/01/1950. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên Bang Nga tiếp tục được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước gìn giữ và vun đắp trên cơ sở sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau. Năm 2021 đánh dấu tròn 20 năm thiết lập đối tác chiến lược Việt Nam - Liên Bang Nga. Đến năm 2022, hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Tất cả điều đó đã tạo nên nền tảng vững chắc cho tình hữu nghị bền chặt dài lâu giữa hai nước.

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên Bang Nga tiếp tục được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước gìn giữ và vun đắp trên cơ sở sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau.

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên Bang Nga tiếp tục được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước gìn giữ và vun đắp trên cơ sở sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau.

Tại Đồng Nai, minh chứng lịch sử cho mối quan hệ hữu nghị với Liên Bang Nga chính là Công trình Nhà máy thủy điện Trị An (huyện Vĩnh Cửu) được xây dựng với sự hỗ trợ về tài chính và công nghệ của Liên Xô từ năm 1984, đến năm 1991 thì chính thức đi vào hoạt động. Vào 4/2016, UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Liên Bang Nga tỉnh Đồng Nai, tạo bước phát triển mới trong mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Đồng Nai với nhân dân Liên Bang Nga. Ngày 22/6/2023, Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên Bang Nga tỉnh Đồng Nai tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Hiện nay, Ban Chấp hành của hội có 19 người, Hội có 3 chi hội trực thuộc với tổng số 120 hội viên.

Cũng trong khuôn khổ chương trình lần này, Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên Bang Nga tỉnh Đồng Nai đã tổ chức kết nạp cho 6 hội viên mới; Đồng thời, đưa ra những kế hoạch và định hướng hoạt động trong những tháng cuối năm 2023 và năm 2024.

Đọc thêm