Động thái của Quốc hội Ukraine sau quyết định của Tổng thống Zelensky

(PLVN) - Verkhovna Rada (tức Quốc hội Ukraine) đã thông qua các nghị quyết về việc tước quyền đại biểu Quốc hội của các chính trị gia đối lập Viktor Medvedchuk, Taras Kozak, Renat Kuzmin và Andrey Derkach.
Ông Viktor Medvedchuk.

Hãng tin TASS dẫn lại thông tin từ truyền thông Ukraine cho biết, đa số các nghị sỹ trong Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu tán thành các nghị quyết nêu trên.

Trong khi đó, Nghị sỹ Yaroslav Zheleznyak trên kênh Telegram cá nhân cho biết, 320 đại biểu đã bỏ phiếu ủng hộ việc chấm dứt quyền đại biểu Quốc hội của ông Medvedchuk.

Quyết định tương tự đối với ông Kozak đã được 317 đại biểu ủng hộ, và 319 ủng hộ việc tước quyền đại biểu Quốc hội của ông Kuzmin. Số đại biểu đã bỏ phiếu cho việc chấm dứt quyền hạn của ông Derkach là 314.

Bốn nghị quyết về việc chấm dứt sớm các quyền đại biểu Quốc hội của các ông Medvedchuk, Kozak, Kuzmin và Derkach đã được Quốc hội Ukraine công bố.

Theo các tài liệu được công bố trên trang web của Quốc hội Ukraine, quyền hạn của các đại biểu đã bị chấm dứt do họ bị tước quyền công dân Ukraine.

Trước đó, hôm 10/1 vừa qua, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã quyết định tước quyền công dân Ukraine của các chính trị gia đối lập Medvedchuk, Kozak, Kuzmin và Derkach.

Tổng thống Ukraine cũng tuyên bố, đây không phải là những quyết định cuối cùng như vậy được công bố.

Phát biểu sau đó một ngày, ông Zelensky cho biết ông sẽ tước quyền công dân của những trường hợp cụ thể theo luật định hoặc dựa trên thông tin chi tiết từ Cơ quan An ninh Ukraine.