Động thái mới nhất của Triều Tiên nhằm ngăn dịch COVID-19

(PLVN) - Triều Tiên ngày 27/2 thông báo hoãn ngày bắt đầu học kỳ mới của tất cả các cấp học trên cả nước nhằm ngăn ngừa khả năng lây lan chủng mới của virus corona.
Triều Tiên đến nay chưa ghi nhận trường hợp nhiễm virus nào.
Triều Tiên đến nay chưa ghi nhận trường hợp nhiễm virus nào.

Theo AFP, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn thông báo từ truyền hình nhà nước Triều Tiên cho biết, kỳ nghỉ của các học sinh, sinh viên ở nước này đã được gia hạn nhằm ngăn chặn khả năng lây lan virus.

Theo truyền thông Triều Tiên, biện pháp trên được áp dụng với tất cả các cấp học, bao gồm từ nhà trẻ, trường mẫu giáo đến đại học trong cả nước. Thông báo không đề cập đến việc thời gian hoãn sẽ kéo dài đến khi nào.

Triều Tiên đến nay chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm virus corona kể từ khi dịch bệnh khởi phát tại Trung Quốc hồi tháng 12 năm ngoái và đến nay đã lan ra nhiều nước trên thế giới.

Trong bối cảnh hệ thống cơ sở hạ tầng còn yếu kém, Triều Tiên thời gian qua đã áp dụng những biện pháp được cho là “chưa từng có” để ngăn ngừa sự lây lan của virus, như đóng cửa biên giới với Trung Quốc và Nga, cấm khách du lịch, dừng các chuyến tàu và máy bay, cách ly những người nước ngoài đến Triều Tiên, khuyến cáo người dân không tập trung nơi đông người…