Đồng Tháp: Tạm giữ hình sự đối tượng mua bán trái phép vũ khí quân dụng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Khám xét chỗ ở của đối tượng Huy, cơ quan chức năng đã thu giữ 04 khẩu súng, 02 viên đạn, 03 vỏ đạn và nhiều linh kiện chế tạo súng.
Cơ quan chức năng thi hành Lệnh bắt người đối với Trần Anh Huy
Cơ quan chức năng thi hành Lệnh bắt người đối với Trần Anh Huy

Thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp, Cơ quan An ninh điều tra của đơn vị đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Trần Anh Huy, sinh năm 1986, ngụ xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng” theo Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” xảy ra tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, Cơ quan An ninh điều tra xác định đối tượng Trần Anh Huy có liên quan trực tiếp đến vụ án.

Ngày 10/12/2023, Cơ quan An ninh điều tra đã phối hợp Công an các đơn vị, địa phương có liên quan thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh khám xét chỗ ở của đối tượng Huy, thu giữ 04 khẩu súng, 02 viên đạn, 03 vỏ đạn và nhiều linh kiện chế tạo súng.

Qua làm việc, Huy đã thừa nhận, thông qua mạng xã hội đã đặt mua súng, các linh kiện, đồ vật phục vụ chế tạo thành súng có tính năng, tác dụng như vũ khí quân dụng để bán cho người có nhu cầu mua.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc thêm