Đợt mưa lớn kéo dài khả năng xuất hiện ở Bắc Bộ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, khả năng từ đêm nay Bắc Bộ xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng...
Ảnh minh họa: Ngọc Nga
Ảnh minh họa: Ngọc Nga

Cụ thể, theo nhận định của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, từ đêm nay, 24/6, kéo dài đến sáng 26/6, khu vực các tỉnh Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 50-120mm, cục bộ sẽ có những điểm lên đến trên 200mm. Mưa sẽ tập trung vào đêm và sáng, ban ngày mưa sẽ giảm về cường độ.

Khu vực Việt Bắc, đặc biệt là các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang Tuyên Quang, Phú Thọ, Hòa Bình… được dự báo có thể mưa cục bộ với lượng mưa trên 200mm. Đây là thời tiết rất nguy hiểm, lượng mưa lớn tập trung diễn ra trong thời gian ngắn thường đi kèm với nhiều loại hình thiên tai khác như: lũ quét, sạt lở đất, lũ ống…

Ngoài ra, tối 24/6, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 70mm.

Trên biển, hiện khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia dự báo, đêm 24/6 và ngày 25/6, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7, đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25/6:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa và dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C; có nơi dưới 23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Đông Nam cấp 2-3 Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 29-32 độ C, phía Nam 31-34 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Ngày 24/6/2024, Văn phòng Bộ Công an (Thường trực Ban Chỉ đạo ƯPT/BCA) có Công điện số 05/CĐ-V01 gửi các đơn vị liên quan về việc chủ động ứng phó với mưa lớn kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Theo đó, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Văn phòng Bộ Công an (Thường trực Ban Chỉ đạo ƯPT/BCA) đề nghị Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ.

Cụ thể: Các đơn vị địa phương tổ chức nắm chắc tình hình diễn biến thiên tai; hướng dẫn, tuyên truyền người dân cách nhận biết, kỹ năng ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất để giảm thiểu thiệt hại; Thông tin kịp thời về tình hình thiên tai và hình ảnh, hoạt động của lực lượng Công an nhân dân trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên các phương tiện thông tin đại chúng;

Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở, không để bị động, bất ngờ, làm tốt nhiệm vụ “an dân”. Bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng tại cơ sở: Chủ động kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra; Triển khai tổ chức giao thông phù hợp, kiểm soát chặt chẽ việc đi lại qua các ngầm tràn, khu vực nước ngập sâu, nước chảy xiết, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông; Kịp thời tổ chức cứu hộ, cứu nạn và khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai;

Chủ động các phương án phòng, chống thiên tai phù hợp với đặc thù địa bàn và tính chất thiên tai xảy ra; Làm tốt phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng trang thiết bị, phương tiện đặc chủng chuyên dùng để đưa vào đáp ứng ngay phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ và an toàn trụ sở, tài liệu, trang thiết bị làm việc, các cơ sở giam giữ của lực lượng Công an nhân dân.