ĐT Việt Nam có 'vũ khí' gì 'chiến đấu' với 'đối thủ khó chơi' Jordan?

Thầy trò ông Park Hang Seo đều nhìn nhận Jordan là đội mạnh, khó chơi. Tuy nhiên, với tâm thế phấn chấn, sự chuẩn bị tốt, những bài học quý giá từ 3 trận đấu trước cùng tinh thần hết mình vì màu ờ sắc áo Tổ quốc..., họ kỳ vọng lập chiến công mới vào tối nay.
ĐT Việt Nam có 'vũ khí' gì 'chiến đấu' với 'đối thủ khó chơi' Jordan?

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Jordan tại vòng 1/8 Asian Cup 2019 sẽ diễn ra lúc 15h ngày 20/1 (giờ UAE), tức 18h Việt Nam. 

ĐT Việt Nam sẽ ra sân trong màu áo đỏ truyền thống.

Cũng như các "chiến binh" áo đỏ sao vàng khác, Thủ môn Đặng Văn Lâm, Tiền vệ Huy Hùng... bày tỏ hạnh phúc khi ĐT Việt Nam lọt vào vòng 16 đội của Asian Cup 2019. Tinh thần toàn đội rất phấn chấn và đã tập trung chuẩn bị tốt cho trận đấu gặp Jordan vào 18h hôm nay, 20/1. 

Đặng Văn Lâm nhận định, trận tối nay sẽ là trận khó khăn với ĐT Việt Nam vì Jordan là một đối thủ mạnh, "khó chơi". Tuy nhiên, thủ thành này cũng cho biết, các cầu thủ Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt và sẽ cố gắng thi đấu hết sức mình vì màu ờ sắc áo Tổ quốc và sự ủng hộ của các cổ động viên.

"Toàn đội đã xem video các trận đấu của ĐT Jordan và đã rút ra được bài học kinh nghiệm. Họ đã ghi được 2 bàn thắng được từ những tình huống phạt góc. HLV trưởng Park Hang Seo đã dặn dò toàn đội làm sao chống được những tình huống tương tự. Cá nhân tôi cũng tự rút ra cho mình nhiều bài học kinh nghiệm qua 3 trận đã đấu và tôi sẽ thi đấu hết sức mình, hy vọng có thể góp công vào chiến thắng cho ĐT Việt Nam”, Đặng Văn Lâm chia sẻ.

Tiền vệ Huy Hùng cùng suy nghĩ: "Đây là đối thủ mạnh. Họ đã thắng Australia 1-0 để dẫn đầu bảng B. Tuy nhiên, qua 3 trận đấu với những đối thủ mạnh Iraq, Iran và Yemen toàn đội đã rút ra được cho mình những bài học quý giá. Từ những trận đấu như vậy ĐT đã rút ra được nhiều bài học để thi đấu với Jordan”.

Theo VFF, trong buổi tập chuẩn bị cho trận gặp Jordan, HLV Park Hang-seo đã dành khá nhiều thời gian để làm công tác tư tưởng cho các học trò ngay tại phòng thay đồ. Ông đánh giá cao sức mạnh của đối thủ Jordan, qua đó nhắc nhở các cầu thủ phải nỗ lực nhiều hơn nữa, phải trở lại với sự tập trung để đón nhận thử thách mới.

Bên cạnh các bài huấn luyện được đưa ra nhằm đối phó với ĐT Jordan, HLV Park Hang-seo cũng dành nhiều sự quan tâm đối với các giải pháp phục hồi thể lực cho các cầu thủ. Việc góp mặt tại vòng 1/8 đã tạo ra những tác động thuận lợi và tích cực đối với tinh thần của toàn đội, qua đó giúp các cầu thủ hưng phấn hơn, ăn uống ngon miệng hơn và tốc độ hồi phục theo đó cũng tốt hơn.

Đọc thêm