Dự án đê biển Tây Cà Mau chưa thông tuyến

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Những năm gần đây, vào khoảng tháng 7,8, các đợt triều cường, nước dâng cục bộ khiến những đoạn đê từ Khánh Hội đến Hương Mai thường xuyên bị nước tràn qua đê gây ảnh hưởng sản xuất rất lớn của người dân

Nằm trong chương trình ứng phó biến đổi khí hậu, tỉnh Cà Mau đã được đầu tư khoảng 55km đê biển Tây (đoạn từ Hương Mai đến Tiểu Dừa thuộc xã Khánh Tiến, huyện U Minh và đoạn từ Khánh Hội (huyện U Minh) đến Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời).

Các đoạn đoạn từ Hương Mai đến Tiểu Dừa thuộc xã Khánh Tiến, huyện U Minh) và đoạn từ Khánh Hội đến Sông Đốc thuộc huyện Trần Văn Thời), cơ bản đã đảm bảo ngăn mặn, ngăn nước biển, triều cường nước dâng để bảo vệ sản xuất của bà con bên trong vùng dự án.

Đoạn đê biển Tây từ Khánh Hội đến Hương Mai khoảng 10km được Ngân hàng tái thiết Đức tài trợ đầu tư khoảng 13 triệu EURO. Dự án được lập từ năm 2013, hoàn thành năm 2020 nhưng không thực hiện được và sau đó điều chỉnh lại thành giai đoạn 2021 - 2025.

Hiện nay, hiện trạng đoạn đê chỉ có cao trình +1.2-1.3m; trong khi đó, các tuyến hoàn thành đạt mức cao trình +3.0m. Với hiện trạng như vậy không đảm bảo ngăn triều cường sóng lớn.

Ảnh hưởng của triều cường, nước biển dâng gây thiệt hại diện tích nuôi trồng thủy sản của bà con sinh sống ven đê biển Tây.

Ảnh hưởng của triều cường, nước biển dâng gây thiệt hại diện tích nuôi trồng thủy sản của bà con sinh sống ven đê biển Tây.

Những năm gần đây, vào khoảng tháng 7,8, các đợt triều cường, nước dâng cục bộ khiến những đoạn đê từ Khánh Hội đến Hương Mai thường xuyên bị nước tràn qua đê gây ảnh hưởng sản xuất rất lớn của người dân 2 xã Khánh Tiến và Khánh Hội (huyện U Minh).

Theo ông Trần Văn Rạn (ấp 2, xã Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau), hơn 40 năm sinh sống trên tuyến đê này không ít lần chứng kiến cảnh mực nước triều cường dâng tràn qua mặt đê, có đợt triều cường cục bộ tràn qua ngập nhà người dân nuôi tôm gần chân đê cũng chịu nhiều ảnh hưởng.

Cũng là hộ dân sinh sống phía ngoài chân đê, chị Lư Thị Đài (ngụ ấp 3, xã Khánh Tiến, huyện U Minh) chia sẻ: “Chúng tôi mong Nhà nước sớm nâng cấp tuyến đê này khi có gió bão, con cái đi học hành hoặc khi đau ốm để người dân lưu thông thuận tiện. Nhà người ta ai cũng có con đường làng lưu thông, mà mình ở đây không có khổ dữ trời lắm”.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau đi kiểm tra thực tế tại tuyến đê biển Tây.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau đi kiểm tra thực tế tại tuyến đê biển Tây.

Trước thực trạng nêu trên, tỉnh Cà Mau đã có kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) sớm triển khai dự án đoạn đê này. Về giải pháp trước mắt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh sẽ tham mưu UBND tỉnh cho đắp bờ lên cao trình +2.5m, chiều rộng chân đê khoảng 2m và mặt đê khoảng 1m để đảm bảo nước không tràn qua đê.

Ông Tô Quốc Nam - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau cho biết: “Về giải pháp lâu dài, chúng tôi sẽ tiếp tục kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm triển khai thực hiện các dự án đoạn đê còn lại hoàn thành trong giai đoạn 2023 – 2025 để nối liền tuyến đê biển Tây từ giáp tỉnh Kiên Giang về tới Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời)”.

Đọc thêm