Dự báo thời tiết ngày 1/12: Miền Bắc chuyển mưa rét

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia dự báo, ngày mai (1/12) Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét.
Ảnh minh họa: Ngọc Nga
Ảnh minh họa: Ngọc Nga

Dự báo, khoảng chiều tối ngày 30/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6.

Từ đêm 30/11, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.

Trên biển, từ chiều tối ngày 30/11, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 2,0-3,5m, biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4,0-6,0m, biển động mạnh.

Từ ngày 1/12, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-5,0m, biển động.

Ngoài ra, từ chiều tối ngày 30/11 đến ngày 2/12, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và Bình Định đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 80-150mm, có nơi trên 200mm; khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm.

Ngoài ra, từ chiều tối ngày 30/11 đến ngày 2/12 ở khu vực phía Đông Tây Nguyên có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Cảnh báo, từ đêm 2/12 đến ngày 3/12, ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm. Khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Bình có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm. Ở khu vực phía Đông Tây Nguyên có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Dự báo thời tiết đêm 30 ngày 1/12:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 19-21 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C; riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 14-16 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C, vùng núi 13-16 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa và mưa nhỏ rải rác. Phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 29-32 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Đông có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.