Dự báo thời tiết ngày 13/12: Trung và Nam Trung Bộ sắp có mưa to

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia dự báo khu vực Trung và Nam Trung Bộ từ ngày 16-22/12 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.
Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Dự báo trong 24-48 giờ tới, phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng phía Bắc trưa chiều trời nắng. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Định có mưa rào vài nơi; riêng đêm 12/12 có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc trời lạnh.

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Ngoài ra, vùng núi và trung du Bắc Bộ từ ngày 17-22/12 trời rét đậm, rét hại.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 17-22/12 trời rét đậm, có nơi rét hại.

Khu vực Trung và Nam Trung Bộ từ ngày 16-22/12 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 9-11 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ C, có nơi dưới 9 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ C, vùng núi có nơi dưới 9 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, riêng phía Bắc trưa chiều trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa rào vài nơi; phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 23-26 độ C; phía Nam 27-30 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C.

Nam Bộ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.