Dự báo thời tiết ngày 24/2: Bắc Bộ chuyển mưa rét

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo dự báo khoảng ngày mai (24/2), bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hiện nay (ngày 23/2), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo trên đất liền, khoảng ngày 24/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3; vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 6.

Từ ngày 24/2, ở Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ tối và đêm ngày 24/2 trời chuyển rét.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 13-16 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 15-18 độ C.

Trên biển từ chiều ngày 24/2, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, sau có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-3,5m, biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4,0-6,0m, biển động mạnh.

Từ đêm 24/2, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh.

Cảnh báo trong ngày và đêm 24/2, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ chiều ngày 24/2, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông.

Từ ngày 25/2 có mưa vừa, có nơi mưa to và dông và có khả năng kéo dài đến ngày 28/2. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa, mưa rào. Gió đông cấp 2-3, ngày mai chuyển gió đông bắc cấp 3. Trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ C; riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ, từ ngày mai chuyển gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 6. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, đêm có mưa rào vài nơi, phía Bắc ngày mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam ngày nắng, chiều tối mai có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ, ngày mai phía Bắc gió đông bắc cấp 3, ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 6. Phía Bắc trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C, phía Nam có nơi trên 26 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa, mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C, phía Nam 28-31 độ C

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C.

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, miền Đông có nơi trên 34 độ C.