Dự báo thời tiết ngày 31/10: Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia dự báo, ngày mai (31/10) tình hình mưa lớn vẫn tiếp diễn tại các tỉnh thuộc khu vực Trung Bộ.
Ảnh minh họa: SKĐS
Ảnh minh họa: SKĐS

Dự báo, từ chiều 30/10 đến ngày 31/10, ở khu vực Hà Tĩnh có mưa rất to lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm; khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Trị có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 80-150mm, có nơi trên 200mm.

Từ chiều 30/10 đến sáng 2/11, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, có nơi trên 400mm.

Ngoài ra, trong chiều và đêm 30/10, ở khu vực Nam Nghệ An, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Về triều cường tại khu vực ven biển phía Đông Nam Bộ, dự báo do ảnh hưởng của triều cường, các vùng trũng, thấp, ven sông, vùng ngoài đê bao khu vực ven biển phía Đông Nam Bộ có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian sáng sớm và buổi chiều làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn trên các sông ở khu vực phía Đông Nam Bộ.

Về thời tiết trên biển, hiện nay (30/10), ở Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông cấp 6, có lúc cấp 7, biển động mạnh.

Dự báo, đêm nay và ngày mai vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

Ngoài ra, trong đêm 30/10 và ngày 31/10, ở vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Cảnh báo, đêm 31/10 và ngày 1/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh; sóng biển cao 2,0-4,0m.

Đêm 31/10 khu vực Quảng Trị đến Bình Thuận có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao 2,0-3,5m; từ ngày 1/11 gió giảm dần.

Dự báo thời tiết đêm 30 ngày 31/10:

Hà Nội

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C, có nơi dưới 17 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; riêng Nghệ An có mưa rào và dông rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Phía Nam (từ Khánh Hòa) có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ C; phía Nam 29-32 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C.