Dự báo thời tiết ngày 5/2: Bắc Bộ có mưa rào từ đêm nay

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia dự báo, từ đêm nay (4/2) các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa, mưa rào có nơi có dông.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, các tỉnh thuộc phía Đông Bắc Bộ từ đêm nay (4/2) đến ngày 5/2 có mưa, mưa rào và có nơi có dông; từ đêm 5/2 có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ đêm nay (4/2) và ngày 5/2 có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ đêm 05/02 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời lạnh, có nơi trời rét.

Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời lạnh. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C, có nơi dưới 16 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C; riêng khu vực Tây Bắc 26-29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác; phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C; có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C.

Nam Bộ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.