Dự báo thời tiết ngày 8/4: Không khí lạnh tăng cường ở miền Bắc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dự báo, đêm 7/4, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gần sáng ngày 8/4 không khí lạnh tăng cường thêm. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3; vùng ven biển cấp 3-4.
Ảnh minh họa: Ngọc Nga
Ảnh minh họa: Ngọc Nga

Không khí lạnh ở miền Bắc

Hiện nay (7/4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Ở Bắc vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc giật cấp 7.

Dự báo trên đất liền, đêm 7/4, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ; gần sáng ngày 8/4 không khí lạnh tăng cường thêm. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3; vùng ven biển cấp 3-4.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ trong 2 ngày 8-9/4 đêm và sáng trời rét, ngày trời lạnh, vùng núi trời rét. Khu vực Bắc Trung Bộ trời lạnh. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C.

Trên biển, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Cảnh báo từ gần sáng ngày 8-9/4, ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ chiều và đêm 7-9/4, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Nắng nóng ở Nam Bộ

Ngày hôm nay (7/4), ở khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 34-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến từ 45-65%.

Dự báo ngày mai (8/4) khu vực Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%. Khu vực Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ.

Từ ngày 10/4 nắng nóng có khả năng giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 1

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Dự báo chi tiết đêm 7 ngày 8/4:

Hà Nội

Nhiều mây, gần sáng và ngày mai có lúc có mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét, ngày trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, từ gần sáng mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, từ gần sáng mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét, ngày trời lạnh, vùng núi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 21-24 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, phía Nam có nơi trên 33 độ C.

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.