Dự kiến tốn 3,5 triệu USD ‘trục xuất’ đàn hà mã của trùm ma túy ở Colombia

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Gần một nửa trong số 150 con hà mã liên quan tới trùm ma túy Pablo Escobar sẽ được chuyển tới các khu bảo tồn ở nước ngoài, để giải quyết tình trạng bùng phát số lượng hà mã.

Ban đầu chỉ có 1 con đực và 3 con cái được đưa đến Colombia. Ảnh: AP.
Ban đầu chỉ có 1 con đực và 3 con cái được đưa đến Colombia. Ảnh: AP.

Hôm 29/3, Giới chức Colombia cho biết sẽ chi 3,5 triệu USD để chuyển 70 con hà mã của trùm ma túy Pablo Escobar sang khu bảo tồn nước ngoài. Theo đó, 10 con sẽ được đến Khu bảo tồn Ostok ở miền bắc Mexico và 60 con đến một cơ sở chưa được nêu tên ở Ấn Độ, The Guardian đưa tin.

"Toàn bộ hoạt động sẽ tiêu tốn khoảng 3,5 triệu USD", Ernesto Zazueta, chủ sở hữu Ostok Sanctuary nói.

Ông Zazueta và thống đốc Anibel Gaviria của Antioquia cho biết họ có kế hoạch dùng mồi dụ những con vật vào chuồng và nhốt trong đó, cho đến khi chúng được đưa vào những chiếc thùng đặc biệt để chuyển đi.

Trước đây, giới chức cố gắng kiểm soát số lượng hà mã bằng cách thiến và tiêm thuốc tránh thai, nhưng các biện pháp tránh thai chỉ có tác dụng hạn chế, theo CNN.

Vào năm 1980, Pablo Escobar, "tỷ phú tội phạm" giàu nhất lịch sử, đã mua 4 con hà mã về trang trại của mình ở Colombia. Sau khi ông này bị bắn chết vào năm 1993, giới chức đã sơ tán hầu hết những động vật khác, nhưng để lại hà mã vì quá khó vận chuyển. Sau đó, hà mã đã trốn thoát và sống ở quanh sông Magdalena, một khu vực đầm lầy ở tỉnh Antioquia.

The Guardian phản ánh, đàn hà mã đã bắt đầu sinh sản nhanh chóng, vươn ra khắp lưu vực sông Magdalena, và hiện chúng trở thành một vấn đề môi trường và sự an toàn của con người.