Dư luận bức xúc vụ " Đưa Voi chui lọt nhiều lỗ kim"

Vụ việc ông Lê Văn Đà, Chủ tịch UBND xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn, An Giang ký hợp đồng cho ông Nguyễn Phi Sơn Hổ (chủ doanh nghiệp Vĩnh Phát 1) thuê 300m2 đất với giá đồng 1.000/m2/tháng thời hạn 15 năm được xem là "đưa con voi chui lọt nhiều lỗ kim" gây bất bình dư luận. UBND huyện Thoại Sơn đã họp và chỉ ra sai phạm nhưng đến nay vẫn không xử lý

Xử lý bằng việc bật đèn xanh


Từ bản hợp đồng cho thuê đất trái phép trên ông Hổ đã làm hồ sơ lập trạm xăng dầu khá qui mô, bằng việc cho lấn rạch khoảng 11 mét để chôn 2 bồn chứa có dung tích 18m3.

Mặt còn lại giáp với mí con đường giao thông huyết mạch liên xã. Bên cạnh đó, còn có hàng loạt vi phạm khác như  xây vượt giấy phép 2 trụ bơm, khoảng cách với khu dân cư không đủ như qui định về an toàn phòng chống cháy nổ...

xang
Lấn sông làm cây xăng, vẫn không bị xử lý

Điều tệ hại hơn dù chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu và dư luận đang bức xúc thì ngày 27/12/2009, cây xăng của ông Hổ đã khai trương với sự có mặt gần như đầy đủ của cán bộ địa phương.


Sau khi báo đăng, UBND huyện Thoại Sơn đã tổ chức họp với các ban ngành cấp huyện và đại điện sở Công Thương, Tài nguyên & Môi trường, Nội vụ, Chi cục đo lường chất lượng....

Tại đây, ông Đoàn Minh Triết, Phó Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn nhìn nhận việc ông Đà cho thuê đất là sai và quyết định hủy hợp đồng cho thuê đất của UBND xã Tây Phú với ông Hổ.

Ông Triết cũng kết luận: Việc chưa có giấy đủ điều kiện kinh doanh mà ông Hổ đã cho bán xăng dầu là vi phạm. Đồng thời, đề ra biện pháp xử lý: cử đoàn cán bộ liên ngành huyện về xã Tây Phú để kiểm điểm trách nhiệm ông Lê Văn Đà...

Tuy nhiên, ông Triết cũng chỉ đạo: “Giao cho phòng TN&MT  hỗ trợ UBND xã Tây Phú có văn bản về nhu cầu sử dụng đất xác định địa điểm, vị trí, diện tích loại đất được thuê và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hồ sơ để trình UBND huyện”.
 Kết luận này không nói rõ nhu cầu thuê đất ở đây là ai thuê và ai cho thuê, không đề cập gì đến xử lý việc ông Hổ lấn sông để xây dựng cây xăng, cũng như không nêu bước xử lý như thế nào đối với cây xăng có nhiều vi phạm này.

Bởi vậy, theo người dân địa phương thì đây là chủ trương để hợp thức hóa sai phạm của chủ tịch UBND xã Tây Phú, tiếp tục cho ông Hổ kinh doanh xăng dầu ngay vị trí hiện hữu?  

Coi thường người chống tiêu cực

Theo nhiều người dân, vị trí trên không thể cho cây xăng tiếp tục hoạt động, bởi gần chợ Tây Phú nên sẽ mất an toàn phòng cháy chưa cháy; Thứ nữa, cây xăng của ông Hổ được xây lấn sông, sẽ là rất nguy hại cho môi trường nếu xảy ra sự cố rò rỉ xăng dầu, đó là chưa kể đến việc vi phạm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về nước sạch nông thôn.

Và như chúng tôi từng đề cập, trước đó UBND xã Tây Phú đã có văn bản chỉ đạo giải tỏa toàn bộ khu vực này để đảm bảo an ninh trật tự và vẻ đẹp mỹ quan. Dư luân nghi ngờ giải tỏa để làm đẹp bộ mặt của xã hay giải tỏa để hỗ trợ ông Hổ đặt cây xăng?

Một điều nữa rất đáng lưu ý, một trong những người quyết liệt đấu tranh trước việc làm sai trái của Chủ tịch xã Lê Văn Đà là ông Hồ Văn Đàng (trú ấp Phú Thuận, xã Tây Phú).

Mặc dù ông Đàng có nhiều đơn tố cáo nêu đích danh những sai phạm tại địa phương từ khi hợp đồng cho thuê đất mới được ký cho đến lúc cây xăng Vĩnh Phát 1 khai trương.

Song cho đến nay ông Đàng chưa được UBND huyện Thoại Sơn có công văn chính thức trả dù UBND huyện thừa nhận việc tố cáo của ông Đàng là đúng. Điều này là không đúng với Luật khiếu nại tố cáo.


Trong khi đó, mặc dù vi phạm về quản lý đất đai nhưng ông Lê Văn Đà vẫn chưa bị kiểm điểm theo chỉ đạo của UBND huyện Thoại Sơn và vẫn yên vị trên ghế Chủ tịch UBND xã Tây Phú, khiến dư luận bất bình, người dân mất niềm tin.   

   BÌNH MINH

Đọc thêm