Đưa công tác phòng, chống cháy nổ đến với từng người dân

0:00 / 0:00
0:00
Thời gian gần đây, tình hình cháy, nổ xảy ra tại các khu dân cư, nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh, quán karaoke... trên địa bàn cả nước có nhiều diễn biến phức tạp; không ít vụ cháy đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Điều này đặt ra cho Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) cả nước nói chung và Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bạc Liêu nói riêng những nhiệm vụ hết sức quan trọng, cấp bách và nặng nề góp bảo đảm an toàn tài sản, sức khỏe và tính mạng của người dân.

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm an toàn PCCC

Nhận thức rõ nhiệm vụ được giao, đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh xây dựng nhiều phương án, kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời xử lý những vấn đề nổi lên trong công tác phòng ngừa cháy, nổ, cứu nạn cứu hộ.

Ra mắt Mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng” tại xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Ra mắt Mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng” tại xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng, chống cháy nổ, Đại tá Tăng Ánh Hồng - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH thường xuyên kiểm tra thực trạng công tác phòng chống cháy nổ, việc trang bị, vận hành hệ thống báo cháy, dụng cụ chữa cháy… tại các điểm chợ, khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Nhắc nhở các hộ dân chú ý cách sắp xếp, bố trí hàng hóa ngăn nắp, tạo lối thoát hiểm, hướng dẫn việc trang bị, sử dụng các thiết bị chữa cháy, quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt, cách dập tắt đám cháy, thoát nạn khi có sự cố cháy nổ xảy ra… Đồng thời, yêu cầu 100% chủ hộ kinh doanh khắc phục những tồn tại, sai phạm trong công tác PCCC và cam kết không vi phạm.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Để sẵn sàng ứng phó với các tình huống, công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu của Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH được duy trì 24/24 giờ; thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng các công cụ, phương tiện, thiết bị chữa cháy... Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, đã tiến hành thanh, kiểm tra gần 2.000 lượt đối với các cơ sở, qua đó, lập biên bản xử lý hơn 10 trường hợp vi phạm các quy định về an toàn phòng cháy, xử phạt hơn 36 triệu đồng; nhắc nhở, cảnh báo hàng ngàn hộ có nguy cơ, yếu tố phát sinh cháy nổ, nhất là các hộ gia đình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, các khu chợ tập trung đông người….

Nhờ đó, 9 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh không xảy ra cháy nổ gây thiệt hại về người, tài sản.

Đẩy mạnh diễn tập phương án chữa cháy tại các Khu dân cư

Ngày 10/11, Công an TP. Bạc Liêu phối hợp với đơn vị chức năng tổ chức diễn tập phương án chữa cháy tại KDC Tràng An (thuộc khóm 1, Phường 7, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

Theo đó, tình huống diễn tập được giả định, vào 10 giờ trưa ngày 10/11/2022, phát hiện có sự cố cháy tại Công ty Tràng An - Chi nhánh Bạc Liêu (khóm 1, Phường 7, TP. Bạc Liêu). Ngọn lửa bùng cháy dữ dội, nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ Công ty và cháy lan sang 2 căn nhà liền kề. Nguyên nhân vụ cháy là do một nhóm thợ sửa chữa đang trong quá trình hàn cắt thì vô tình làm vẩy hàn rơi vào giấy tờ bốc cháy.

Lực lượng tại chỗ tham gia chữa cháy bằng bình xịt mini.

Lực lượng tại chỗ tham gia chữa cháy bằng bình xịt mini.

Lúc này, lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại cơ sở phát hiện, gọi báo tin cháy cho Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH) Công an TP. Bạc Liêu; đồng thời tri hô cho mọi người thực hiện các biện pháp PCCC tại chỗ (sử dụng các bình chữa cháy xách tay để chữa cháy, tổ chức cứu người và di dời tài sản có giá trị ra khỏi khu vực cháy).

Sau khi nhận được tin báo cháy, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Bạc Liêu, nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai đội hình chữa cháy. Đồng thời, Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an TP Bạc Liêu triển khai các biện pháp nghiệp vụ để chốt chặn, phân luồng giao thông tạo điều kiện cho các lực lượng tham gia chữa cháy; Công an Phường 7 cùng lực lượng bảo vệ dân phố dùng các bình chữa cháy xách tay đã được trang bị tham gia chữa cháy.

Do vậy, đám cháy bùng phát quá nhanh, chất cháy nhiều nên lực lượng và phương tiện chữa cháy tại địa phương không thể dập tắt đám cháy được. Chỉ huy chữa cháy xin chi viện, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bạc Liêu đã điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe CNCH cùng 21 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường phối hợp với các lực lượng chữa cháy tại địa phương và lực lượng PCCC cơ sở, triển khai đội hình chữa cháy, chống cháy lan. Đồng thời, tổ chức triển khai đội hình tìm kiếm cứu nạn, tổ chức cứu người và hướng dẫn nạn nhân di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm do cháy.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bạc Liêu dập tắt đám cháy.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bạc Liêu dập tắt đám cháy.

Trung tá Nguyễn Tấn Đạt - Phó Trưởng Công an TP. Bạc Liêu, cho biết: “Trong năm 2022, Công an thành phố quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh, UBND thành phố, Phòng PC07 đối với công tác PCCC và CNCH, từ đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát, kiểm tra an toàn PCCC trên phạm vi toàn thành phố, đặc biệt chú ý các khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao, nơi tập trung sinh sống của nhiều hộ gia đình liền kế, vì những nơi này khi xảy ra cháy nổ, nguy cơ cháy lan, cháy lớn là rất cao, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản là rất lớn”.

Kết thúc diễn tập, các lực lượng đã hoàn thành tốt các tình huống giả định. Các đơn vị tham gia chuẩn bị đầy đủ phương án, kế hoạch và huy động phối hợp tốt. Hơn 40 người tham gia diễn tập, trong đó có hơn 20 cán bộ, chiến sĩ PCCC chuyên nghiệp; các phương tiện, thiết bị chữa cháy của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh, Công an thành phố và tại cơ sở được sử dụng để tham gia chữa cháy trong đợt thực tập này.

Xây dựng các mô hình PCCC

Thượng tá Nguyễn Quốc Thống - Trưởng Công an huyện Phước Long cho biết: “Tùy vào tình hình thực tế, Công an huyện phước Long sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an các xã nhân rộng các mô hình PCCC trên phạm vi toàn huyện. Qua đó, góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định về PCCC cho người dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn trong việc triển khai, phối hợp thực hiện các biện pháp, nội dung công tác PCCC của từng hộ gia đình, cơ sở, khu dân cư theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn về PCCC”.