Đức công bố khoản viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 13/5, Đức công bố khoản viện trợ quân sự trị giá 2,7 tỷ euro (3 tỷ USD) cho Ukraine. Đây là khoản viện trợ vũ khí lớn nhất kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào năm ngoái.
Xe tăng Leopard 2 tập trận tại Swietoszow, Ba Lan. Ảnh minh hoạ.
Xe tăng Leopard 2 tập trận tại Swietoszow, Ba Lan. Ảnh minh hoạ.

Theo đài RT, phát biểu với các phóng viên, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nói rằng khoản viện trợ nhằm thể hiện "rằng Đức rất nghiêm túc trong việc hỗ trợ" cho Ukraine.

Một nguồn tin cho biết, gói viện trợ quân sự mới của Đức cho Ukraine bao gồm 30 xe tăng Leopard 1 A5, 20 xe bọc thép chở quân Marder, hơn 100 phương tiện chiến đấu, 18 khẩu lựu pháo tự hành, 200 máy bay không người lái trinh sát, 4 hệ thống phòng không IRIS-T SLM và đạn dược.

Động thái của Đức diễn ra trước khi Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky lần đầu tiên kể từ khi chiến sự bắt đầu vào tháng 2 năm ngoái tới thăm Đức.

Hãng tin TASS cho hay, trong một bài đăng trên Twitter rạng sáng nay, 14/5, ông Zelensky thông báo ông đã đến thủ đô Berlin của Đức.

Theo các nguồn tin, trong khuôn khổ chuyến thăm Đức, ông Zelensky sẽ gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Frank-Walter Steinmeier. Sau đó, ông này sẽ tới thành phố Aachen để nhận Giải thưởng Charlemagne.

Về phía Nga, các quan chức Điện Kremlin liên tục cảnh báo rằng, bằng cách trang bị vũ khí cho Ukraine, các quốc gia phương Tây đã tự biến mình thành những bên tham gia trên thực tế vào cuộc xung đột giữa nước này với Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hồi tháng trước tuyên bố rằng không có số lượng vũ khí nước ngoài nào có thể “ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của chiến dịch đặc biệt”.