Dùng 'ảnh nóng' dọa đánh chồng, ép vợ chọn 'cống' tình hoặc tiền

(PLVN) - Bị Lợi hăm dọa giết chồng nếu không gửi ảnh “nóng”, người phụ nữ 32 tuổi đồng ý. Có được hình ảnh nhạy cảm, Lợi tiếp tục bắt nạn nhân quan hệ tình dục với mình.
Lý Tấn Lợi (giữa) bị các "hiệp sĩ" bắt giao cho công an
Lý Tấn Lợi (giữa) bị các "hiệp sĩ" bắt giao cho công an

Sáng 20/3, đội “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải đã giao đối tượng Lý Tấn Lợi (SN 1988, quê An Giang) để công an phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, chiều 19/3 đội ‘hiệp sĩ’ Nguyễn Thanh Hải nhận được tin báo từ chị P.V.T (SN 1987, quê Phú Thọ, tạm trú phường Chánh Phú Hoà, TX.Bến Cát, Bình Dương) về việc bị 1 thanh niên tống tiền và tình.

Theo lời nạn nhân, chị T. quen một nam thanh niên qua mạng xã hội được khoảng 1 tuần thì người này nhắn tin đe dọa sẽ giết chồng chị nếu không gửi những ảnh “nóng” cho coi. Lo sợ chồng bị đánh, chị T. phải làm theo.

Có được hình ảnh nhạy cảm của nạn nhân, nam thanh niên dùng để tiếp tục ép chị T quan hệ với mình. Sau đó, nam thanh niên tiếp tục nhắn tin đòi chị T hàng tháng phải đi khách sạn với hắn 4 lần hoặc phải đưa 5 triệu đồng và chiếc điện thoại đang dùng mới xóa ảnh.

Đến 21h, nam thanh niên đến gặp chị T ở phường Hòa Phú để nhận tiền thì bị các “hiệp sĩ” ập đến bắt giao công an xử lý.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Lý Tấn Lợi (SN 1988, quê An Giang, tạm trú xã Phú Chánh, TX.Tân Uyên, Bình Dương). Lợi thừa nhận đã đe dọa và tống tiền chị T. 

Công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Đọc thêm